Hơn 237.000 nhân viên chính phủ Mỹ bị lộ thông tin cá nhân

Tin tặc đã tấn công hệ thống TRANServe cung cấp phúc lợi cho các nhân viên chính phủ, lấy cắp thông tin của 114.000 người đang làm việc và 123.000 người từng làm việc cho các cơ quan liên bang.
Hơn 237.000 nhân viên chính phủ Mỹ bị lộ thông tin cá nhân ảnh 1Tin tặc đã lấy cắp thông tin cá nhân của hơn 237.000 nhân viên chính phủ Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 12/5, các nguồn thạo tin cho biết 237.000 nhân viên chính phủ liên bang Mỹ hiện tại và trước đây đã bị lộ thông tin cá nhân trong một vụ vi phạm dữ liệu tại Bộ Giao thông vận tải Mỹ (USDOT).

Tin tặc đã tấn công hệ thống TRANServe cung cấp phúc lợi, hỗ trợ chi phí đi lại dành cho các nhân viên chính phủ.

Vụ tấn công ảnh hưởng đến 114.000 người đang làm việc và 123.000 người từng làm việc tại các cơ quan liên bang của Mỹ. Hiện chưa rõ những thông tin cá nhân bị đánh cắp có bị sử dụng vào mục đích trái pháp luật hay không.

Trong thông báo gửi Quốc hội cùng ngày, USDOT cho biết lực lượng chức năng bước đầu đã xử lý, ngăn chặn nguy cơ rò rỉ dữ liệu tại một số hệ thống thực hiện chức năng hành chính, trong đó có hệ thống xử lý phúc lợi, hỗ trợ chi phí đi lại cho nhân viên cơ quan liên bang.

Theo bộ này, vụ vi phạm dữ liệu không ảnh hưởng đến các hệ thống giám sát an toàn giao thông. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

[Tin tặc "thả" mã độc vào mạng máy tính của Cục Điều tra liên bang Mỹ]

Các cơ quan liên bang và nhân viên cơ quan liên bang Mỹ từng trở thành các mục tiêu tấn công của tội phạm mạng.

Năm 2014 và 2015, tại Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) đã xảy ra 2 vụ vi phạm dữ liệu, làm lộ thông tin cá nhân của hơn 22 triệu người, trong đó có 4,2 triệu nhân viên tại thời điểm đó./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục