Hơn 3.000 thí sinh dự thi An toàn cùng xe đạp điện

Cuộc thi An toàn xe đạp điện, xe máy điện để cao nhận thức của người điều khiển phương tiện đã thu hút hơn 3.000 người tham dự.
Hơn 3.000 thí sinh dự thi An toàn cùng xe đạp điện ảnh 1Học sinh chấp hành an toàn giao thông khi đội mũ bảo hiểm tham gia lưu thông trên đường. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa trao giải cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm 2013 tuần 3 và 4 (từ ngày 25/11 đến 8/12) vào chiều nay (25/12).

Đây là cuộc thi do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng hãng xe đạp điện HKbike tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, đặc biệt là các em học sinh.

Theo ông Khương Kim Tạo, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 2 tuần thi tiếp theo, Ban tổ chức đã nhận được hơn 3.000 người tham dự với số lượng thí sinh dự thi học sinh đã tăng lên rất nhiều so với 2 tuần đầu tiên.

Lý giải cho việc trao giải 2 tuần/lần cho cuộc thi, ông Tạo cho rằng, hiện nay, học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện bùng phát với số lượng cao. Một bộ phận đối tượng không chấp hành Luật giao thông khi điều khiển phương tiện và đang là hiểm họa gây tai nạn giao thông. Vì vậy, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền cuộc thi đến các trường học.

Cuộc thi gồm hai phần thi là phần thi trắc nghiệm và thi ảnh. Mỗi tuần, phần thi trắc nghiệm bao gồm 5 câu hỏi. Mỗi thí sinh chỉ được quyền tham gia thi trắc nghiệm duy nhất 1 lần trong 1 tuần và được phép dự thi tối đa 6 phần thi trắc nghiệm trong 6 tuần diễn ra cuộc thi.

Về thi ảnh, yêu cầu ảnh dự thi phải phản ánh được những hành vi đẹp, an toàn, có văn hóa cần biểu dương và những hành vi không đẹp, mất an toàn, thiếu văn hóa cần phê phán của người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông. Mỗi thí sinh có thể gửi nhiều ảnh dự thi.

“Các tác phẩm tham dự và đoạt giải đều đã khẳng định được những hành vi đẹp, an toàn có văn hóa cần được biểu dương và những hành vi không đẹp, thiếu văn hóa cần phê phán của người điều khiển xe đạp điện và xe máy điện khi tham gia giao thông,” ông Tạo đánh giá.

Ban tổ chức đã đánh giá, thống nhất lựa chọn trao giải thưởng tuần 1 và tuần 2 gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 90 giải khuyến khích, 2 giải dành cho tác phẩm được khán giả bình chọn nhiều nhất, 4 giải cho thi trắc nghiệm.

Trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trường học trên toàn quốc nhằm thu hút được nhiều thí sinh tham gia dự thi, từng bước nâng cao ý thức tự giác về trật tự an toàn của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy điện, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong lực lượng học sinh, sinh viên.

Kết thúc tuần thứ 4, cuộc thi sẽ tiếp tục diễn ra thêm 6 tuần (từ ngày 9/12/2013 đến 18/1/2014. Thí sinh tham dự cuộc thi có thể dự thi trực tuyến qua website: www.antoangiaothong.com hoặc www.xedapdienantoan.com./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục