Hơn một nửa dân số ở Sierra Leone thiếu lương thực nghiêm trọng

Hơn 1/2 dân số của Sierra Leone không có đủ lượng thực phẩm đảm bảo an toàn và dinh dưỡng, trong đó khoảng 600.000 người trong tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.
Hơn một nửa dân số ở Sierra Leone thiếu lương thực nghiêm trọng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Một báo cáo được Chính phủ Sierra Leone, Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) và Tổ chức Lương-Nông của Liên hợp quốc (FAO) công bố ngày 28/10 cho biết quốc gia Tây Phi này đang trong tình trạng mất an ninh lương thực.

Theo báo cáo trên, hơn một nửa dân số Sierra Leone, tương đương trên 3,5 triệu người, không có đủ lượng thực phẩm đảm bảo an toàn và dinh dưỡng, trong đó khoảng 600.000 người trong tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, không đủ khả năng đương đầu với các cú sốc như hạn hán, lũ lụt và giá thực phẩm biến động.

Số người bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở Siera Leon đã tăng 60% kể từ năm 2010.

Theo đại diện FAO tại Sierra Leone, Nyabenyi Tipo, những nguyên nhân gây ra tình trạng mất an ninh lương thực tại quốc gia này là sản lượng nông nghiệp giảm, nghèo đói, ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Ebola, đường sá xuống cấp, ít cơ hội tiếp cận thị trường, bất bình đẳng giới và thiếu sự đa dạng về thu nhập giữa các thế hệ.

Báo cáo trên được thực hiện dựa trên việc phân tích toàn diện về an ninh lương thực và tính tổn thương đối với 34.000 hộ gia đình ở Sierra Leone.

Đây là lần đánh giá an ninh lương thực có quy mô lớn nhất tại quốc gia Tây Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.