Honda quay lại giải đua đường trường Dakar Rally

Hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản cho biết sẽ tham gia giải đua xe motor Dakar Rally diễn ra vào tháng 1/2013 tới ở Nam Mỹ.
Hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản ngày 2/7 cho biết sẽ tham gia giải đua xe motor Dakar Rally diễn ra vào tháng 1/2013 tới ở Nam Mỹ.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1989, hãng xe của Nhật Bản mới quay lại giải đua đường trường diễn ra thường niên này.

Hãng xe xứ sở hoa anh đào trên tiết lộ để tham gia cuộc đua xe từ Bắc tới Nam qua Peru, Chile, và Argentina, Honda sẽ chế tạo một mẫu xe motor dựa trên mẫu CRF450X.

Honda đã tham gia giải đua Dakar Rally từ năm 1981 tới năm 1989 với chặng đua kéo dài từ thủ đô Paris của Pháp tới thủ đô Dakar của Senegal và đã giành chiến thắng ở giải này năm lần.

Giải đua xe đường trường khắc nghiệt nhất thế giới Dakar Rally lần thứ 33 năm 2012 đã có hơn 500 đội đua tranh tài với chặng đua qua những vùng sa mạc của Argentina, Chile và Peru, vượt qua quãng đường dài hơn 8.300km.

Các tay đua chạy những chiếc xe ôtô địa hình đặc biệt, xe tải, xe máy, chinh phục các địa hình sa mạc trong vòng hai tuần liên tục. Tay đua Cyril Despres đã giành chức vô địch ở hạng mục đua xe môtô./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục