Hong Kong xác nhận 7 ca nhiễm virus 2019-nCoV mới

Ngày 26/1, cơ quan chức năng Hong Kong tiếp tục xác nhận một ca nhiễm virus 2019-nCoV mới. Tính đến thời điểm hiện tại, đặc khu này đã ghi nhận 7 ca nhiễm bệnh.
Hành khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm virus corona tại sân bay quốc tế Hong Kong. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hành khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm virus corona tại sân bay quốc tế Hong Kong. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới (2019-nCoV) đang tiếp tục lan rộng tại Hong Kong.

Ngày 26/1, cơ quan chức năng Hong Kong tiếp tục xác nhận một ca nhiễm virus 2019-nCoV mới. Tính đến thời điểm hiện tại, đặc khu này đã ghi nhận 7 ca nhiễm bệnh.

Theo cơ quan chức năng Hong Kong, bệnh nhân mới là chồng của người phụ nữ bị nhiễm virus 2019-nCoV trước đó. Hai vợ chồng bệnh nhân này sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ngày 19/1, họ đã đi tàu cao tốc đến Hong Kong thăm vợ chồng con gái.

[Nhiều địa phương Trung Quốc yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang]

Ngày 20/1, người vợ có dấu hiệu sốt và 2 người đã đến bệnh viện để khám và được điều trị cách ly từ hôm 23/1.

Một vài ngày sau, người chồng của nữ bệnh nhân lại xuất hiện triệu chứng sốt cao, qua xét nghiệm cho thấy có phản ứng dương tính với virus 2019-nCoV.

Hiện nay, nam bệnh nhân này đang nằm ở bệnh viện Tuen Mun, và tối 26/1 sẽ được chuyển sang điều trị cách ly tại bệnh viện Princess Margaret./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục