IAEA: Iran tăng mức sở hữu urani làm giàu với độ tinh khiết 60%

Theo báo cáo của IAEA, tính đến ngày 28/10 vừa qua, Iran đã sở hữu 128,3kg urani làm giàu với độ tinh khiết 60%, tăng 6,7kg so với báo cáo hồi tháng 9.

Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong báo cáo mật hằng quý phân phát cho 35 nước thành viên ngày 15/11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính Iran đã tăng cường dự trữ urani làm giàu với độ tinh khiết 60%.

Các hãng tin Reuters, AP dẫn báo cáo trên cho biết tính đến ngày 28/10 vừa qua, Iran đã sở hữu 128,3kg urani làm giàu với độ tinh khiết 60%, tăng 6,7kg so với báo cáo hồi tháng 9.

Như vậy, tổng lượng dự trữ urani làm giàu của của Iran tính đến ngày 28/10 là 4.486,8kg, tăng 691,3kg so với báo cáo quý trước đó.

IAEA cũng cho biết Iran vẫn chưa phản hồi yêu cầu nước này giải thích nguồn gốc và nơi lưu trữ các hạt urani nhân tạo được tìm thấy tại hai địa điểm mà cơ quan này đặt tên là Varamin và Turquzabad, song Tehran phủ nhận đây là các cơ sở hạt nhân tiềm năng.

Cũng theo báo cáo, không có tiến triển nào trong việc lắp đặt lại thêm các thiết bị giám sát của IAEA, trong đó có camera, mà Iran đã dỡ bỏ hồi tháng 6/2022.

Hiện Iran chưa đưa ra bình luận về báo cáo trên của IAEA./.

(TTXVN/Vietnam+)
Link bài gốc Copy link
null

Tin cùng chuyên mục