IAEA quan ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano bày tỏ quan ngại "sâu sắc" về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
IAEA quan ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano. (Ảnh: AFP)

Ngày 2/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano bày tỏ quan ngại "sâu sắc" về chương trình hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vốn không được đặt dưới sự giám sát của cơ quan này kể từ năm 2009.

Phát biểu trước Ban Giám đốc IAEA tại Vienna (Áo), ông Amano nhấn mạnh "đã gần 6 năm kể từ khi các thanh sát viên của IAEA bị yêu cầu rời khỏi Triều Tiên," đồng thời "kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn được cho là tên lửa đạn đạo Scud xuống vùng biển phía Đông nước này vào sáng 2/3 và tuyên bố sẽ đáp trả lại các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ gần đây.

Các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên được khởi động tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào tháng 8/2003 nhưng đã bị đình trệ từ tháng 12/2008 tới nay.

Kể từ thời điểm đó, Triều Tiên đã tiến hành ba vụ thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009, 2013 khiến quốc tế chỉ trích và dẫn tới các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.