ICN: Hơn 600 y tá trên toàn thế giới tử vong do dịch COVID-19

Số liệu thống kê căn cứ vào dữ liệu của hơn 30 quốc gia, số ca tử vong trong các y tá tăng gấp đôi trong một tháng qua, từ 260 ca tính đến ngày 6/5.
ICN: Hơn 600 y tá trên toàn thế giới tử vong do dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tại Israel. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 3/6, Hội đồng Y tá Quốc tế (ICN) cho biết đã có hơn 600 y tá trên toàn thế giới tử vong do dịch bệnh COVID-19, với tổng cộng khoảng 450.000 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-CoV-2.

Số liệu thống kê căn cứ vào dữ liệu của hơn 30 quốc gia, số ca tử vong trong các y tá tăng gấp đôi trong một tháng qua, từ 260 ca tính đến ngày 6/5.

[Một số nước châu Á và Trung Đông tăng số ca nhiễm mới COVID-19]

Howard Catton, thành viên của ICN, trả lời phỏng vấn hãng tin cho hay: "Trong hai tháng qua, chúng ta đã chứng kiến những cái chết của nhân viên y tế do mắc COVID-19 trên toàn thế giới tăng từ 100 lên tới 600 người và chúng tôi cho rằng số nhân viên y tế nhiễm virus corona trên toàn thế giới vào khoảng 450.000 người."

ICN nhấn mạnh rằng hiện chưa thể biết cái giá thực sự phải trả do dịch bệnh gây ra trong đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời nhắc lại yêu cầu bảo vệ tốt hơn cho đội ngũ này và thu thập một cách có hệ thống dữ liệu đáng tin cậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục