IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ năm nay và năm tới

Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ của toàn cầu trong năm nay sẽ tăng 1% thay vì tăng 1,1% như dự báo trước đó; còn trong năm tới tăng 1,2 triệu thùng/ngày, thay vì là 1,3 triệu thùng/ngày.
IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ năm nay và năm tới ảnh 1Tại khu dầu mỏ Kirkuk, cách thủ đô Baghdad 225km. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 11/9 đã hạ dự báo về nhu cầu dầu mỏ của toàn cầu trong năm nay và năm tới, do đà tăng trưởng ở châu Âu yếu, còn ở Trung Quốc chậm hơn.

Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ của toàn cầu trong năm nay sẽ tăng 1%, tương đương 900.000 thùng/ngày, thay vì tăng 1,1%, tương đương 1 triệu thùng/ngày, như dự báo trước đó; còn trong năm tới tăng 1,2 triệu thùng/ngày, thay vì là 1,3 triệu thùng/ngày.

IEA cho rằng sự giảm sút dễ nhận thấy này là do kinh tế châu Âu tiếp tục yếu và còn kinh tế Trung Quốc giảm tốc, trong khi nhu cầu của Nhật Bản và Brazil cũng thấp hơn ước tính.

Trong khi đó, IEA ước tính nguồn cung dầu từ các nước nằm ngoài Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ tăng 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay và 1,3 triệu thùng trong năm tới, nhờ sự bùng nổ hoạt động khai thác dầu khí đá phiến ở Bắc Mỹ.

Điều này có nghĩa thế giới sẽ cần ít dầu mỏ từ các nước OPEC hơn. Vì thế, việc sản lượng dầu mỏ của Libya có thể tăng lên 1 triệu thùng/ngày vào tháng 10 tới như Thủ tướng nước này Abdullah al-Thinni đã nói có thể càng làm gia tăng quan ngại về tình trạng dư cung.

Tuy nhiên, Iraq, nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai trong OPEC, vẫn có thể tác động đến nguồn cung dù hoạt động sản xuất dầu mỏ tại nước này cho đến nay không bị ảnh hưởng lớn bởi những bất ổn ở phía Bắc đất nước.

IEA cho rằng nhu cầu tăng chậm hơn trong khi nguồn cung dồi dào lý giải tại sao giá dầu gần đây đã xuống dưới 100 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục