IMF cảnh báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc

Kinh tế Trung Quốc giảm tốc trong bối cảnh xung đột thương mại với Mỹ gia tăng và nếu Washington tiếp tục tăng thuế, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ còn giảm mạnh hơn.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay xuống 6,2%, trong trường hợp Mỹ không áp dụng mức thuế mới.

IMF lưu ý mức thuế 25% của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục giảm tốc trong năm 2020.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc từ ngày 1/9 tới. Thông báo này đồng nghĩa với việc tất cả các sản phẩm nhập từ Trung Quốc sẽ phải chịu thuế bắt đầu từ ngày 1/9./.

(Vnews/Vietnam+)