IMF: Kịch bản rủi ro khí hậu cần cập nhật các yếu tố bất định

Theo IMF, nhiều chính phủ đã ưu tiên phục hồi sau đại dịch COVID-19 hơn các mục tiêu giảm phát thải carbon, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine cũng đang gây ra tình trạng “khóa carbon” trên diện rộng.

Khói thải bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Houston, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói thải bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Houston, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/11, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng các hệ thống tài chính khi sử dụng các kịch bản để đánh giá rủi ro khí hậu cần phải tính đến các yếu tố bất ổn hiện hữu như khó khăn về kinh tế ngày càng tăng, tác động của đại dịch COVID-19 đối với quá trình chuyển đổi xanh và xung đột tại Ukraine.

Theo IMF, thời gian qua nhiều chính phủ đã ưu tiên phục hồi sau đại dịch COVID-19 hơn các mục tiêu giảm phát thải carbon.

Cuộc xung đột ở Ukraine gây ra tình trạng “khóa carbon” trên diện rộng khi các quốc gia vội vàng tìm cách đảm bảo các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Chi phí vay cao hơn và nguồn cung các loại khoáng sản quan trọng có khả năng gặp khó khăn gây rủi ro cho việc sử dụng công nghệ tái tạo trong tương lai, trong khi mức nợ công tăng đột biến có thể khiến các dự án phát thải carbon thấp bị thu hẹp quy mô.

IMF lưu ý rằng mặc dù các kịch bản khí hậu đã tính đến khả năng xảy ra một quá trình chuyển đổi không theo trật tự, nhưng những tác động ngắn và dài hạn của tình trạng hiện tại vẫn chưa được kết hợp tính toán một cách đầy đủ.

IMF đề xuất các kịch bản hiện tại cần cập nhật những thách thức ngày càng tăng đối với quá trình chuyển đổi carbon thấp, kết hợp tối ưu hóa kỹ thuật nhằm đảm bảo mô hình hóa đầy đủ tác động đồng thời của những cú sốc đối với biến đổi khí hậu.

Những mô hình này cũng cần cố gắng nắm bắt khả năng xảy ra các "vòng luẩn quẩn" - chẳng hạn như tổn thương về khí hậu bắt đầu làm chệch những nỗ lực sử dụng ít năng lượng hơn, và tính đến các tác động ngày càng gia tăng từ "điểm tới hạn" của khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.