Inception: 'Bom tấn 10 tuổi' thu hơn 1 tỷ đồng sau hai ngày tái chiếu

Không chỉ dọn đường cho “người em” Tenet, Inception còn lặng lẽ tái khẳng định vị thế “kiệt tác điện ảnh cuối cùng” khi đạt thành tích đáng chú ý trong dịp tái chiếu này.
Khán giả đặt trước vé xem "Tenet" tại các suất chiếu IMAX tại CGV Vincom Metropolis Liễu Giai (Ảnh chụp màn hình)

Bất chấp việc nhiều người vẫn còn e ngại đến rạp chiếu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, “bom tấn 10 tuổi” “Inception” vẫn chứng minh được sức hút đáng kể của mình. Theo số liệu từ nhà phát hành và Box Office Vietnam, bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan đã thu về hơn 1,044 tỷ đồng chỉ trong 2 ngày tái công chiếu tại Việt Nam, sánh ngang với hai phim mới là “Hầm Quỷ” (ra mắt 19/8) và “Bán đảo” (ra mắt 15/7).

Chỉ riêng ngày hôm nay thứ Hai (24/8), bộ phim thu khoảng 120 triệu đồng, tương đương hơn 2.000 vé bán ra.

[Điểm mặt các đạo diễn tỷ đô của những phim ‘bom tấn’ Hollywood]

Với thành tích này, “Inception” đánh bại nhiều phim mới khác như “Biệt Đội Săn Mồi,” “Mình ơi, xin đừng qua sông,” “Ngôi đền kỳ quái 2,”...

Một trong số nhiều lý do khiến “Inception” ăn khách là bởi bộ phim này được coi là phần trước của “Tenet,” bộ phim bom tấn duy nhất trên thế giới ra rạp trong mùa Hè 2020. Nếu như nhiều bộ phim đã dời lịch chiếu xuống cuối năm, hay thậm chí là sang năm 2021 thì hãng Warner Bros. (WB) vẫn tự tin tung “Tenet” ra rạp từ cuối tháng 8.

Tên tuổi của đạo diễn Nolan là một sự bảo chứng cho bộ phim. Hơn nữa, “Tenet” cũng sẽ có lợi thế là không phải chịu sự cạnh tranh của bất kỳ đối thủ nào, ngoài yếu tố e ngại dịch COVID-19 của khán giả.

Inception: 'Bom tấn 10 tuổi' thu hơn 1 tỷ đồng sau hai ngày tái chiếu ảnh 2"Inception" được coi là phần tiếp theo của "Tenet" (Ảnh: Screenrant)

Tại Việt Nam, sức nóng của “Tenet” cũng thể hiện qua việc bộ phim nhận được lượng đặt vé sớm ấn tượng. Đây có thể là lý do khiến hãng WB tự tin công bố bom tấn tiếp theo được công chiếu trong năm nay là “Wonder Woman 1984” sẽ chính thức ra rạp vào tháng 10 tới.

Trong khi đó, có lẽ do lo ngại phải đụng độ với “Tenet” cộng với việc một số địa phương như Đà Nẵng vẫn đang giãn cách xã hội, nên một số bộ phim lẽ ra được công chiếu dịp này, chẳng hạn như “Tiệc Trăng Máu” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) đã phải hoãn ra rạp vô thời hạn.

Hiện tại, “Inception” có suất chiếu tại các rạp của CGV cho đến ngày 27/8, sau đó sẽ nhường “sân khấu” lại cho “Tenet."

Người xem đặt trước xem phim "Tenet" tại các suất chiếu IMAX tại CGV Vincom Metropolis Liễu Giai.

Trên IMDb, "Tenet" tạm thời nhận được 8,5/10 điểm với 2.004 lượt bình chọn. Trên nhiều diễn đàn phim ảnh, bộ phim được người hâm mộ “đồn” là phần kế tiếp của "Inception" dù nam chính John David Washington đã lên tiếng phủ nhận.

Tại những thị trường đã công chiếu "Tenet" trước Việt Nam, phản hồi của giới phê bình và khán giả đều xoay quanh nội dung “xoắn não” - đặc điểm thường thấy trong phim của đạo diễn Christopher Nolan.

Thông tin từ đoàn làm phim cho biết "Tenet" chỉ có khoảng 280 cảnh phim sử dụng hiệu ứng hình ảnh (VFX), còn lại là quay thật hoàn toàn như cảnh nổ tung của chiếc máy bay 747.

Đây được coi là số lượng cực thấp so với nhiều phim khác của chính đạo diễn Nolan như “Kỵ sĩ bóng đêm” (2008) với 650 cảnh VFX, “Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy” (2012) với 450 cảnh, "Inception" (2010) khoảng 500 cảnh, và gần đây nhất là "Dunkirk" (2017) với 429 cảnh. Chính ông đùa rằng số cảnh VFX của "Tenet" còn thấp hơn cả một phim hài tình cảm./.

Trailer Wonder Woman mới được WB cho ra mắt:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục