Indonesia điều tra 4 cá nhân chịu trách nhiệm vụ đắm tàu ở hồ Toba

Cảnh sát Indonesia cho biết 4 người đã bị đưa vào danh sách điều tra hình sự vụ đắm tàu Sinar Bangun chở quá tải tại hồ núi lửa Toba ở Bắc Sumatra tuần trước.
Indonesia điều tra 4 cá nhân chịu trách nhiệm vụ đắm tàu ở hồ Toba ảnh 1Lực lượng cứu hộ Indonesia tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Toba, Bắc Sumatra ngày 22/6. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Cảnh sát Indonesia cho biết 4 người đã bị đưa vào danh sách điều tra hình sự vụ đắm tàu Sinar Bangun chở quá tải tại hồ núi lửa Toba ở Bắc Sumatra tuần trước.

Nhà chức trách nhận định nhiều khả năng khoảng 200 người thiệt mạng trong thảm kịch này.

Cảnh sát trưởng Bắc Sumatra Paulus Waterpauw xác nhận thuyền trưởng của tàu trên, cùng 3 quan chức cảng và vận tải đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm luật dịch vụ vận tải đường thủy khi tham lợi nhuận mà chở khách quá tải.

[Indonesia đã xác định được vị trí tàu chìm trên hồ Toba]

Nếu bị khởi tố, các nghi can trên sẽ phải đối mặt với án 10 năm tù giam và phải nộp phạt 1,5 tỷ rupia (105.000 USD).

Ông Waterpauw cho biết thêm tàu Sinar Bangun không có giấy phép hoạt động, không đủ năng lực để vận hành trên biển và không đáp ứng các quy chuẩn an toàn. Có khả năng tàu này đã chở quá tải gấp 5 lần số người theo quy định cùng hàng chục xe môtô.

Tàu Sinar Bangun gặp nạn chiều 18/6 khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu trên hành trình từ Samosir, một hòn đảo ở giữa hồ Toba, tới thị trấn Parapat. 18 người được cứu khỏi con tàu bị lật trước khi tàu chìm.

Giới chức Indonesia xác nhận 3 người đã thiệt mạng và còn gần 200 người vẫn mất tích, trong đó có trẻ em.

Chính quyền Indonesia đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 400 người và các camera dưới nước. Ngày 25/6, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí tàu Sinar Bangun bị chìm tại hồ Toba.

Hồ này có diện tích khoảng 1.145km2 và độ sâu trung bình khoảng 450m. Những người mất tích có thể đã chết đuối do mắc kẹt bên trong tàu. Đây là một trong những thảm họa đường thủy nghiêm trọng nhất trong lịch sử Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục