Indonesia gấp rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á lần 18

Ngày 16/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phó Tổng thống Jusuf Kalla có cuộc gặp với phái đoàn của OCA do Chủ tịch Sheikh Fahad Al-Sabah dẫn đầu tại thủ đô Jakarta.
Indonesia gấp rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á lần 18 ảnh 1Quang cảnh cuộc gặp. (Nguồn: ANTARA News)

Ngày 16/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phó Tổng thống Jusuf Kalla đã có cuộc gặp với phái đoàn của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) do Chủ tịch Sheikh Fahad Al-Sabah dẫn đầu tại thủ đô Jakarta.

Cuộc gặp còn có sự tham gia của Bộ trưởng Văn hóa và phát triển con người Puan Maharani; Bộ trưởng Thể thao và thanh niên Imam Nachrawi và Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia Erick Tohir nhằm thảo luận những vấn đề liên quan đến Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) sẽ được tổ chức tại Indonesia.

Đây là một sự kiện thể thao lớn của khu vực với sự tham gia của các quốc gia châu Á, diễn ra đồng thời ở hai địa điểm là Palembang-Nam Sumatra và Jakarta từ 18/8 đến 2/9/2018.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia Erick Tohir cho biết sức ép về thời gian chuẩn bị cho ASIAD 18 là rất lớn vì Indonesia chỉ có bốn năm kể từ khi được trao quyền đăng cai sự kiện này.

Dự kiến sẽ có 9.000 vận động viên đến từ 54 quốc gia sẽ tham gia vào sự kiện thể thao lớn này.

Một trong những sân vận động chính của ASIAD 2018 là Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta đang được cải tạo, nâng cấp, đến nay đã hoàn thành 80% tiến độ.

Chính phủ cũng đang triển khai sửa chữa các cơ sở hạ tầng thể thao khác như Velodrom tại Rawamangun, đường đua ở Pulomas.

Ngoài ra, ASIAD 18 sẽ được tổ chức tại khu thể thao phức hợp Jakabaring ở Palembang.

Đây là lần thứ hai Indonesia tổ chức ASIAD, sau lần đầu tiên được tổ chức tại Jakarta vào năm 1962 dưới thời Tổng thống Soekarno.

Chính phủ Indonesia đã dành khoản tiền trị giá 25.000 tỷ rupiah (tương đương 1,9 tỷ USD) cho các quỹ phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ ASIAD 18.

Một trong những thách thức lớn nhất của Indonesia là thiết lập một phương thức vận tải có thể đưa đón vận động viên đến các địa điểm thi đấu mà không bị ảnh hưởng bởi nạn kẹt xe nghiêm trọng.

Nhà chức trách đang cân nhắc sử dụng một làn đường xe buýt riêng phục vụ các vận động viên. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng liên quan đến vấn đề này.

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) là một tổ chức điều hành các hoạt động thể thao tại châu Á với 45 thành viên thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ.

OCA được thành lập năm 1982 và có trụ sở chính tại Kuwait.

Mục tiêu chính của OCA là phát triển thể thao, văn hoá và giáo dục giới trẻ châu Á cũng như thúc đẩy sự tôn trọng, tình bạn, thiện chí và hòa bình quốc tế thông qua thể thao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục