Indonesia: Hàng trăm con lợn chết nghi do nhiễm virus tả lợn châu Phi

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhà chức trách đã cấp phát cho các hộ chăn nuôi gia súc 39.200 lít thuốc khử trùng, đồng thời cấm vận chuyển lợn bên trong cũng như ra ngoài địa bàn tỉnh này.
Indonesia: Hàng trăm con lợn chết nghi do nhiễm virus tả lợn châu Phi ảnh 1Bác sỹ thú y phun thuốc khử trùng vào chuồng lợn. (Nguồn: thejakartapost)

Tỉnh East Nusa Tenggara của Indonesia vừa ghi nhận 256 con lợn chết nghi do nhiễm virus tả lợn châu Phi (ASF).

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương ngày 29/1, quan chức cơ quan Dịch vụ chăn nuôi Nusa Tenggara, ông Melky Angsar, nêu rõ ban đầu cơ quan chức năng tỉnh ghi nhận 253 con lợn chết, sau đó xác định thêm 3 trường hợp tại huyện North Central Timor.

[Dịch tả lợn châu Phi bắt đầu bùng phát tại Indonesia]

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhà chức trách đã cấp phát cho các hộ chăn nuôi gia súc 39.200 lít thuốc khử trùng, đồng thời cấm vận chuyển lợn bên trong cũng như ra ngoài địa bàn tỉnh này.

Kể từ ngày 21/12 năm ngoái, virus ASF đã lây lan sang huyện Kupang, thành phố Kupang, cũng như các huyện Ende, East Flores, Sikka, Southwest Sumba, West Sumba và khu vực North Central Timor.

Vào năm 2000, một đợt dịch tả lợn châu Phi tương tự cũng đã bùng phát tại tỉnh East Nusa Tenggara khiến hàng nghìn con lợn chết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục