Indonesia lo ngại kênh tuyên truyền "đen" trên mạng xã hội, YouTube

Cảnh sát Indonesia thông báo bắt giữ hai nghi phạm được cho là đã hỗ trợ RA, kẻ đánh bom tự sát bên ngoài đồn cảnh sát Kartasura Sukoharjo, miền Trung Java cách đây một tuần.
Indonesia lo ngại kênh tuyên truyền "đen" trên mạng xã hội, YouTube ảnh 1(Nguồn: dailystar)

Ngày 10/6, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm được cho là đã hỗ trợ RA, kẻ đánh bom tự sát bên ngoài đồn cảnh sát Kartasura Sukoharjo, miền Trung Java cách đây một tuần.

Ông Asep Adi Saputra, phát ngôn viên của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết đã bắt nghi phạm tên Sugeng Riyadi tại Sukoharjo, không xa Kartasura, trong khi đối tượng AA Umar bị bắt tại Bandar Lampung, thủ phủ của tỉnh Lampung.

Hai kẻ tình nghi này được cho là giúp đối tượng RA tạo ra một quả bom bằng cách học phương pháp chế tạo bom thông qua mạng xã hội và trên YouTube.

Việc bắt giữ này đã chấm dứt một giả thuyết trước đó cho rằng RA đã hành động theo kiểu "sói đơn độc."

[YouTube cấm video có nội dung thù hằn và phân biệt chủng tộc]

Điều tra cũng cho thấy không có mối liên hệ nào giữa ba đối tượng này với bất kỳ tổ chức khủng bố địa phương nào. Tuy nhiên, chúng lại là những người ủng hộ thủ lĩnh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi.

Vụ đánh bom liều chết xảy ra tại trụ sở cảnh sát Kartasura Sukoharjo vào tối 3/6 vừa qua khi một thanh niên mặc áo sơ mi màu đen và quần Jean đã đi về phía khu vực này và kích nổ quả bom trong người. Vào thời điểm đó có 7 sỹ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây, nhưng may mắn không có thương vong.

Hồi tháng Năm vừa qua, cảnh sát Indonesia đã bắt nhiều nghi phạm khủng bố liên quan đến IS. Đáng chú ý là trong nhóm này có một thành viên được xem là người chế tạo bom "hiện đại," có thể kích hoạt chỉ bằng sóng wifi.

Thời điểm nhóm tội phạm này muốn tiến hành cuộc tấn công khủng bố là vào ngày 22/5 - thời điểm kết quả bầu cử Indonesia được công bố - và mục tiêu là nhằm vào những nơi tập trung đông người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”