Indonesia, Singapore nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân ung thư

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bệnh viện Đại học Airlangga của Indonesia vừa ký thỏa thuận hợp tác về dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu với Trung tâm Ung thư Icon của Singapore.
Indonesia, Singapore nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân ung thư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hemacademy.cz)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bệnh viện Đại học Airlangga của Indonesia vừa ký thỏa thuận hợp tác về dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu với Trung tâm Ung thư Icon của Singapore.

Ngày 6/4, Giám đốc bệnh viện Đại học Airlangga, GS. Nasronudin, cho biết việc ký kết hợp tác với Trung tâm Ung bướu Icon đã đánh dấu một trang sử mới của bệnh viện. Điều này phù hợp với chương trình của chính phủ nhằm không ngừng thúc đẩy các nỗ lực hợp tác.

Với thỏa thuận mới, những bệnh nhân thường đến điều trị tại Singapore để kiểm soát định kỳ sẽ có thể tới thăm khám ngay tại bệnh viện Đại học Airlangga.

Ông Nasronudin bày tỏ hy vọng sự hợp tác này có thể là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Indonesia và Singapore trong việc chăm sóc và điều trị ung thư. Ông cũng cho biết thêm rằng hiện Bệnh viện Đại học Airlangga và các đồng nghiệp Singapore đang phát triển nhiều dịch vụ điều trị từ ung thư, nội khoa cho đến phẫu thuật... 

Điều trị ung thư sẽ là một trong những dịch vụ hàng đầu trong mảng du lịch y tế mà bệnh viện thực hiện. Hiện có rất nhiều trường hợp mắc ung thư và tỷ lệ tử vong khá cao. Do đó cần hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ giúp giảm tỷ lệ tử vong, nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư để kéo dài tuổi thọ của họ.

[Phần Lan phát triển thiết bị giúp giảm nguy cơ tái phát ung thư]

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Trung tâm Ung thư Icon của Singapore, bà Serena Wee Hui Yan, khẳng định chất lượng chắc chắn là lý do một đơn vị chuẩn đoán và điều trị ung thư hàng đầu của Singapore lựa chọn Bệnh viện Đại học Airlangga làm đối tác ở Indonesia.

Theo bà, có nhiều bệnh viện ở Indonesia, nhưng bệnh viện Airlangga là đối tác hợp tác tốt nhất có thể mang lại những tiến triển tích cực. Cơ hội này cho phép các bác sỹ của Trung tâm Icon Cencer thiết lập mối quan hệ tốt với các bác sỹ tại Bệnh viện Đại học Airlangga để thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.

Là bệnh viện đầu tiên ở Indonesia hợp tác với trung tâm điều trị ung thư ở Singapore, Bệnh viện Đại học Airlangga đang tìm cách hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy du lịch y tế ở nước này. Bệnh viện có một hệ thống dịch vụ tích hợp điều trị ung thư, theo đó bệnh nhân sẽ được các bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành thăm khám và điều trị./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục