Indonesia thông báo dỡ bỏ toàn bộ hạn chế chống dịch COVID-19

Tổng thống Jokowi cho hay số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày “không còn là mối đe dọa” đối với hệ thống y tế quốc gia so với con số hàng chục nghìn ca mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm.
Indonesia thông báo dỡ bỏ toàn bộ hạn chế chống dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Surabaya, Indonesia ngày 17/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/12, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) cho biết chính phủ nước này sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế xã hội liên quan đến COVID-19 được áp đặt trong gần 3 năm qua, đồng thời khẳng định rằng Indonesia đã được trang bị tốt để đối phó với đại dịch đang diễn ra.

Phát biểu tại hội thảo về triển vọng kinh tế Indonesia ở Jakarta, Tổng thống Jokowi cho hay số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày “không còn là mối đe dọa” đối với hệ thống y tế quốc gia so với con số hàng chục nghìn ca mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm.

[Indonesia phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 sản xuất trong nước]

Ông Jokowi nói rõ: “Hôm qua, con số mắc mới trong ngày được ghi nhận là 1.200 ca và có thể vào cuối năm nay, chúng tôi sẽ tuyên bố chấm dứt PSBB (hạn chế xã hội quy mô lớn) và PPKM (hạn chế hoạt động cộng đồng)” vốn bắt đầu được áp dụng từ tháng 4/2020.

Số ca mắc mới hàng ngày tại Indonesia đã đạt mức cao kỷ lục 64.718 ca vào ngày 16/2 vừa qua do biến thể Omicron.

Cho đến nay, quốc gia 273 triệu dân này đã ghi nhận tổng cộng 6,7 triệu ca mắc và hơn 160.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát vào tháng 3/2020.

Ông Jokowi nhấn mạnh: “Chúng ta phải nhớ những khó khăn đã trải qua. Chúng ta phải nhớ rằng Indonesia đã từng thiếu các thiết bị bảo hộ cá nhân, oxy và các bệnh viện đã quá tải.”

Ông tiết lộ rằng ông đã từ chối áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện vì lý do kinh tế, bất chấp lời khuyên của hầu hết thành viên Nội các./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.