[Infographics] Cách nhận biết sản phẩm thịt lợn an toàn
Bệnh dịch tả lợn châu Phi không có khả năng lây sang người, nên người tiêu dùng không nên lo sợ, tẩy chay sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi không có khả năng lây sang người, nên người tiêu dùng không nên lo sợ, tẩy chay sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh./.
Đến ngày 10/3, toàn tỉnh Hưng Yên đã thành lập 170 chốt kiểm dịch với 17 chốt có lực lượng liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện, để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan.
Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo vấn đề kiểm soát dịch bệnh, lực lượng thú y của thành phố luôn túc trực 24/24 giờ tại 12 lò mổ trên địa bàn.
Trước tình hình cấp bách, các địa phương trong tỉnh đã chủ động lập các chốt, trạm kiểm dịch hoạt động 24/24 giờ không chỉ tại các tuyến quốc lộ mà cả các đường liên huyện, liên tỉnh để ngăn dịch.
Chiều 13/3, Tổng cục Quản lý thị trường đã có buổi làm việc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về tình hình phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên phạm vi cả nước.
Với đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc dài hơn 300km, 6 cửa khẩu và nhiều lối mòn qua lại, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhập trên địa bàn tỉnh là rất cao.