Nhấp chuột vào ảnh để xem ở kích thước chuẩn.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm 48 đoàn tàu phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2019 ngoài các chuyến đang hoạt động thường xuyên hiện nay./.
Nhấp chuột vào ảnh để xem ở kích thước chuẩn.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm 48 đoàn tàu phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2019 ngoài các chuyến đang hoạt động thường xuyên hiện nay./.
Việc đưa cầu Cẩm Vân vào khai thác không chỉ tạo thuận lợi đi lại, giao thương của người dân, mà còn tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trước thời điểm tuyến đường chính thức thông xe kỹ thuật vào sáng 19/12, phấn đấu thông xe vào 31/12.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thiện, sẵn sàng thông xe, giúp rút ngắn thời gian từ Cần Thơ đi Cà Mau còn khoảng 90 phút, nâng cao kết nối vùng.
Khi cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thông xe kỹ thuật và tiến tới khai thác sẽ giảm khoảng 15-25% chi phí trung bình vận chuyển từ tỉnh Cà Mau đi thành phố Cần Thơ và ngược lại.
Việc đầu tư dự án này nhằm đáp ứng năng lực thông xe và an toàn giao thông tại khu vực kết nối nút giao sau khi các dự án cao tốc, quốc lộ có liên quan đưa vào khai thác.
Sáng 18/12, Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường dẫn trạm dừng nghỉ cao tốc Long Thành - Dầu Giây khiến ba người tử vong.
Tuyến Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang dần được hoàn thiện, góp phần tăng cường kết nối giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Sau một năm vận hành (tính đến ngày 15/12), tuyến metro số 1 đã vận hành 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách (đạt 114,21% so với kế hoạch).
Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là công trình trọng điểm giúp giải tỏa áp lực hạ tầng, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm.
Chủ đầu tư và quản lý tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi được yêu cầu sửa chữa ngay các đoạn mặt đường xuất hiện tình trạng hằn lún, hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
VinSpeed và Siemens Mobility ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ, qua đó thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.
Hệ thống AI có khả năng đo lưu lượng phương tiện, nhận diện hành vi vi phạm, cảm biến dòng xe và tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực.
Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tân Lang có tổng mức đầu tư 1.496 tỷ đồng, là một trong 8 dự án của Ninh Bình được khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Vụ việc xảy ra khi một xe ô tô cứu thương (biển số không xác định do xe cháy rụi) đã đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 38H - 021.42 đang kéo theo sơ mi rơ móc biển số 38R - 018.87. Xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Khoan (sinh năm 1980, trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển, đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ, không phải trên làn đường cao tốc chính.
Sau 5 ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, camera AI tại Hà Nội không chỉ phát hiện 759 trường hợp vi phạm giao thông mà còn hỗ trợ truy vết phương tiện, tìm người lạc.
Chương trình chuyến xe mùa Xuân 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hàng nghìn đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê sum họp gia đình dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Hàng nghìn kỹ sư, công nhân ngày đêm “xẻ núi, bạt đồi,” bám trụ công trường, đưa tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng dần thành hình, sẵn sàng thông tuyến vào ngày 19/12 theo chỉ đạo.
Sau đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều đoạn tuyến hư hỏng nặng, các đơn vị thi công cao tốc Bắc-Nam qua Đắk Lắk đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đảm bảo thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12.
Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới được đưa vào vận hành, khai thác sẽ giúp giảm tải áp lực cho kiểm soát viên không lưu, tối ưu hóa việc điều phối luồng bay giữa các sân bay.
Sau khi hơn 1.800 camera AI được đưa vào vận hành, ý thức tham gia giao thông của người dân Hà Nội đã có ý thức chấp hành dừng đèn đỏ đúng vạch, trật tự hơn trước.
Sau khi triển khai hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025, các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã trưởng thành, sẵn sàng trở thành động lực và nguồn lực kiến tạo đất nước.
Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công đạt 111% kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Toàn tuyến đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường, song trên tuyến còn nhiều đoạn vẫn còn đọng nước (chẳng hạn Km 36), thiết kế thoát nước mặt đường một số vị trí chưa đảm bảo.
Các dự án đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2021-2025 được đẩy nhanh thi công đã góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000km cao tốc vào cuối năm nay.
Tuyến đường hơn 11 tỷ đồng tại xã Trung Thuần (Nghệ An) đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, nứt gãy, xuất hiện dày đặc “ổ gà,” “sóng trâu,” chỉ sau thời gian rất ngắn đưa vào sử dụng.
Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành kế hoạch đề ra.
Khánh Hòa chuẩn bị khởi công 5 dự án lớn gồm nhà máy điện mặt trời, cao tốc, hồ chứa nước và khu đô thị để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Với 143 trụ tháp kết hợp đài phun nước và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, trục đường Thùy Vân hứa hẹn sẽ là điểm "check-in" mới thu hút du khách.
Đường dây nóng sẽ kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt do các tổ chức, cá nhân cung cấp.
Dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đối với 4 gói thầu xây lắp 30,7km, đạt 96%, còn lại 1,2km, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12.