IOC bắt đầu lựa chọn các vận động viên 'trong sạch' của Nga

Tiểu ban phụ trách chọn lọc các vận động viên được coi là "trong sạch" của Nga được quyền tham gia Thế vận hội mùa Đông 2018 vừa có phiên họp đầu tiên tại Lausanne của Thụy Sĩ.
IOC bắt đầu lựa chọn các vận động viên 'trong sạch' của Nga ảnh 1Một cuộc họp của Ủy ban Olympic Quốc tế ở Lausanne, Thụy Sĩ, ngày 5/1 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiểu ban phụ trách chọn lọc các vận động viên được coi là "trong sạch" của Nga được quyền tham gia Thế vận hội mùa Đông 2018 vừa có phiên họp đầu tiên tại Lausanne của Thụy Sĩ.

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của cựu Bộ trưởng Thể thao Pháp Valérie Fourneyron.

Sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) quyết định loại Nga khỏi Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 vì vụ bê bối "sử dụng doping có hệ thống" và Ủy ban Olympic Quốc gia Nga cũng quyết định cho phép các vận động viên của nước này tham dự Thế vận hội mùa Đông 2018 với tư cách độc lập.

[Olympic 2018: Nga cho phép VĐV thi đấu dưới mầu cờ trung lập]

IOC đã thành lập một tiểu ban sàng lọc các vận động viên Nga đủ điều kiện tham gia Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc vào tháng 2/2018.

Tiểu ban gồm bốn thành viên, trong đó có các giám đốc điều tra của Cơ quan Phòng chống Doping thế giới và phụ trách y tế của IOC với nhiệm vụ sàng lọc trong danh sách do Ủy ban Olympic Quốc gia Nga đề nghị những vận động viên đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Pyeongchang 2018

Danh sách các vận động viên "trong sạch" sau đó sẽ được chuyển đến nhóm thực hiện để thành lập một đoàn mang tên "các vận động viên Olympic của Nga" tham gia thi đấu tại Pyeongchang.

Nhóm công tác này không có quyền bổ sung thêm các vận động viên, nhưng lại có thể gạch tên các vận động viên đã được duyệt qua nhóm sàng lọc ban đầu.

Việc chọn lọc danh sách vận động viên Nga đủ tư cách thi đấu tại Pyeongchang 2018 sẽ phải hoàn tất chậm nhất ngày 28/1/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục