Iran bác đàm phán trực tiếp với Mỹ về tình hình khu vực Trung Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa nước này và Mỹ về tình hình khu vực là "không cần thiết."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tân Hoa xã ngày 5/2 đưa tin Iran đã bác bỏ việc đàm phán trực tiếp với Mỹ về những vấn đề ở khu vực Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa nước này và Mỹ về tình hình khu vực là "không cần thiết."

Ông Kanaani nhấn mạnh lập trường của Iran là rõ ràng và Tehran đã truyền đạt quan điểm của mình đến Washington thông qua các bên trung gian hòa giải.

Theo người phát ngôn này, giải pháp giúp giảm căng thẳng ở khu vực cần bắt đầu từ căn nguyên dẫn đến xung đột, tức là cần một giải pháp đối với vấn đề Palestine.

Trong khi đó, Mỹ lại không phải là một phần của một giải pháp như vậy.

Ngoài ra, ông Kanaani cho rằng các cuộc không kích do lực lượng của Mỹ và Anh tiến hành nhằm vào các cơ sở của lực lượng Houthi ở Yemen sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Kể từ tháng Một, lực lượng liên quân của Mỹ và Anh đã tiến hành một số đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen, nhằm đáp trả việc lực lượng này đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại qua lại ở Biển Đỏ.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ làm gián đoạn hoạt động vận tải của thế giới trên tuyến đường biển quan trọng này và làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung.

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Anh. Trong các tuyên bố trước đó, Houthi cho biết các cuộc tấn công của lực lượng này ở Biển Đỏ nhằm bày tỏ đoàn kết với người Palestine trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza vẫn đang tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Dự trữ ngoại hối của Israel lập kỷ lục mới

Dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 5/2026 đã đạt mức cao kỷ lục 238,68 tỷ USD, tăng 2,95 tỷ USD so với cuối tháng 4, quy mô dự trữ tương đương 37,2% GDP của nền kinh tế Israel.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah (thứ 2, phải) thị sát khu vực sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya bị tấn công, ngày 3/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bahrain và Kuwait kích hoạt các biện pháp phòng không

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không của lực lượng phòng không nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh hiện “chưa có bất kỳ thỏa thuận nào,” bởi Hezbollah từ chối chấp thuận các điều kiện đã được các bên thảo luận.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.

Phương tiện bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Sidon, Liban ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn

Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.