Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu lợi ích không đảm bảo

Trao đổi trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran sẽ không thể duy trì thỏa thuận hạt nhân nếu các lợi ích không được bảo đảm.
Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu lợi ích không đảm bảo ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trao đổi trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 12/6, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran sẽ không thể duy trì thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 nếu các lợi ích mà thỏa thuận này mang lại không được bảo đảm.

[Iran hối thúc các nước châu Âu nhanh đưa ra quyết định về JCPOA]

Tổng thống Rouhani cho rằng, các nước châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân (gồm Anh, Pháp và Đức) phải tìm cách bù đắp các thiệt hại cho Iran nếu muốn duy trì thỏa thuận này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5 vừa qua và tuyên bố tái áp đặt trừng phạt Iran.

Tuyên bố trên được Tổng thống Rouhani đưa ra trong bối cảnh các quốc gia tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran còn lại là Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc hiện đang tìm cách duy trì thỏa thuận hạt nhân này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục