Iran ra mắt tên lửa đạn đạo và tên lửa tầm thấp tự chế tạo

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami đã công bố tên lửa đất đối đất mới có tầm bắn 1.400km và một tên lửa tầm thấp mới do nước này tự chế tạo.
Iran ra mắt tên lửa đạn đạo và tên lửa tầm thấp tự chế tạo ảnh 1Iran giới thiệu tên lửa đất đối đất mới và tên lửa tầm thấp mới tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 20/8 đã công bố tên lửa đất đối đất mới có tầm bắn 1.400km và một tên lửa tầm thấp mới do nước này tự chế tạo.

Việc công bố này được đưa ra trong bối cảnh mới đây Mỹ yêu cầu Iran ngừng chương trình tên lửa của nước này.

[Iran khẳng định đủ năng lực phát triển vũ khí chiến lược]

Bộ trưởng Hatami cho biết: "Tên lửa đất đối đất, mang tên Qassem Soleimani, có tầm bắn 1.400km và tên lửa tầm thấp mang tên Abu Mahdi, có tầm bắn trên 1.000km."

Soleimani, chỉ huy Lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran và chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis bị thiệt mạng hồi tháng 1 trong cuộc không kích của Mỹ vào đoàn xe hộ tống hai người này tại sân bay Baghdad, Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục