Iran nhấn mạnh mục tiêu muốn phá hủy "cỗ máy quân sự" của Mỹ

Tư lệnh Iran nhấn mạnh có hàng trăm tên lửa đã ở tư thế sẵn sàng và thời điểm Tehran bắn các tên lửa ngày 8/1, nước này đã vô hiệu hóa hệ thống định vị máy bay và thiết bị không người lái của Mỹ.
Tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Iraq. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Iraq. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tư lệnh Lực lượng không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Amirali Hajizadeh ngày 9/1 tuyên bố loạt vụ tấn công tên lửa của nước này vào các mục tiêu của Mỹ tại Iraq không phải nhằm tiêu diệt các binh sỹ Mỹ mà là tìm cách phá hủy "cỗ máy quân sự" của Washington cũng như khởi động loạt vụ tấn công có thể xảy ra trên khắp khu vực Trung Đông.

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Amirali Hajizadeh cho rằng hành động "trả thù thích đáng" sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad (Iraq), khiến Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng IRGC, thiệt mạng, là nhằm đánh đuổi các lực lượng của Mỹ khỏi khu vực Trung Đông.

[Iran bác đề nghị hợp tác của Mỹ, tuyên bố sớm đáp trả mạnh mẽ hơn]

Ông Amirali Hajizadeh cũng nhấn mạnh Iran có hàng trăm tên lửa đã ở tư thế sẵn sàng và thời điểm Tehran bắn hàng loạt tên lửa ngày 8/1, nước này cũng đã sử dụng "các cuộc tấn công mạng để vô hiệu hóa hệ thống định vị máy bay và thiết bị không người lái (của Mỹ).

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami khẳng định việc Tehran tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại Iraq là tương xứng, đồng thời tuyên bố đã sử dụng tên lửa tầm ngắn trong các cuộc tấn công này.

Hatami nhấn mạnh rằng "đây sẽ là bài học đáng nhớ cho Mỹ," đồng thời khẳng định phản ứng của Tehran đối với bất kỳ sự trả đũa nào của Mỹ cũng đều sẽ tương xứng với những gì Washington đã làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.