Iran tán thành đề nghị cắt giảm thêm sản lượng dầu của OPEC

Iran ủng hộ ý kiến của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng dầu thô mạnh hơn nữa, nếu đa số các nước thành viên nhất trí với ý kiến này.
Iran tán thành đề nghị cắt giảm thêm sản lượng dầu của OPEC ảnh 1Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang tin điện tử năng lượng Iran Shana dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh cho biết, nước này ủng hộ ý kiến của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng dầu thô mạnh hơn nữa, nếu đa số các nước thành viên nhất trí với ý kiến này.

Một ban hội thẩm kỹ thuật, được biết là JTC, đã đề xuất OPEC và các nước sản xuất dầu liên minh - nhóm OPEC+, cắt giảm tạm thời 600.000 thùng/ngày.

Các nước sản xuất OPEC hiện đang thảo luận việc liệu có nhóm họp sớm hơn thời gian đã ấn định tại Vienna (Áo) vào ngày 5-6/3 hay không.

Trong khi đó, nguy cơ giảm tốc tăng trưởng của toàn cầu, do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới, (2019-nCoV), đã khiến OPEC lo ngại, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mua lượng lớn dầu mỏ của tổ chức này.

[OPEC+ cân nhắc cắt giảm sản lượng dầu thêm 500.000 thùng mỗi ngày]

Hơn 2/3 lượng dầu thô mà Trung Quốc nhập khẩu là từ OPEC và Nga. Nước sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC là Saudi Arabia và Nga là những nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, toàn bộ OPEC sẽ chịu tác động nghiêm trọng từ sự sụt giảm nhu cầu của Trung Quốc.

Theo nhà phân tích tại công ty nghiên cứu hàng hóa Wood Mackenzie Yujiao Lei, Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, chiếm 13% nhu cầu và đóng góp hơn 1/3 trong tăng trưởng nhu cầu của toàn cầu.

Do nguồn cung trong nước không đủ, nên sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài của Trung Quốc tiếp tục tăng. Điều này khiến nước này trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của OPEC.

Giá dầu thô đã giảm khoảng 15% kể từ đầu năm nay, sau khi giá dầu Brent Biển Bắc và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm xuống các mức tương ứng dưới 55 USD/thùng và 50 USD/thùng trong tuần này, các mức thấp nhất trong 13 tháng trở lại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.