Iran tăng cường nhập khẩu dầu ăn để bù đắp nguồn cung thiếu hụt

Bộ Nông nghiệp Iran cho biết sẽ tăng lượng dầu ăn nhập khẩu thêm ít nhất 200.000 tấn trong ngắn hạn để bù đắp sự thiếu hụt trên thị trường nội địa.
Iran tăng cường nhập khẩu dầu ăn để bù đắp nguồn cung thiếu hụt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: presstv.ir)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Bộ Nông nghiệp Iran ngày 5/5 đã thông báo kế hoạch tăng cường nhập khẩu dầu ăn để ngăn chặn nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Thông báo của bộ trên nêu rõ Iran sẽ tăng lượng dầu ăn nhập khẩu thêm ít nhất 200.000 tấn trong ngắn hạn để bù đắp sự thiếu hụt trên thị trường nội địa.

[Thị trường toàn cầu trước “cú sốc” cấm xuất khẩu dầu ăn của Indonesia]

Bên cạnh đó, nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng đang nỗ lực tăng nguồn cung cho các nhà sản xuất dầu ăn trong nước nhằm xoa dịu tình hình giá cả leo thang.

Bộ Nông nghiệp Iran đưa ra thông báo trên chỉ một ngày sau khi các quan chức của bộ này tiết lộ kế hoạch tăng giá hàng hóa tiêu dùng cơ bản như bột mì và dầu ăn để ngăn chặn tình trạng buôn lậu mặt hàng này sang các nước láng giềng, nơi ghi nhận tỷ lệ lạm phát tăng vọt vì tác động của cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoài ra, Chính phủ Iran cũng đưa ra các hạn chế đối với việc cung cấp hàng hóa cơ bản cho các hộ gia đình để chống tình trạng đầu cơ và tích trữ.

Đổi lại, các hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tiền mặt để bù đắp cho việc các mặt hàng cơ bản như bột mỳ và dầu ăn tăng giá.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Iran phụ trách phát triển thương mại, ông Abbas Asgarzadeh, khẳng định tình hình lạm phát trên quy mô toàn cầu, hạn hán cũng như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang khiến Iran phải điều tiết thị trường dầu ăn, bột mỳ, lúa mỳ một cách phù hợp và hiệu quả.

Nga và Ukraine hiện là hai trong số các nhà cung cấp ngũ cốc chủ chốt trên thế giới.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu từ hai quốc gia này đã giảm mạnh sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục