Iran và IAEA nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân

Iran và IAEA ngày 8/2 đã nối lại đàm phán hạt nhân - cuộc thảo luận được dự kiến bao hàm cả các vấn đề nhạy cảm liên quan tới quân sự.
Iran và IAEA nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân ảnh 1Đại diện Iran Reza Najafi và Phó Tổng giám đốc IAEA Tero Tapio Varjoranta trong một cuộc họp báo tại Vienna, Áo tháng 11/2013. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 8/2 đã nối lại đàm phán hạt nhân - cuộc thảo luận được dự kiến bao hàm cả các vấn đề nhạy cảm liên quan tới quân sự.

Đại diện phía Iran tham gia đàm phán có ông Reza Najafi - phái viên của Tehran tại IAEA, trong khi dẫn đầu nhóm đại biểu của cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc này là Phó Tổng giám đốc IAEA Tero Tapio Varjoranta.

Phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, Behrouz Kamalvandi cho biết mục đích của Iran tham gia cuộc đàm phán này là "trả lời các câu hỏi của IAEA."

Trong khi đó, IAEA hy vọng sẽ thuyết phục được Iran giải đáp những hoài nghi lâu nay về việc nước này có thể đã nghiên cứu cách chế tạo bom nguyên tử mặc dù thông tin này luôn bị Tehran bác bỏ.

Tháng Một vừa qua, các thanh sát viên của IAEA đã tới thăm mỏ urani Gachin ở miền Nam Iran theo tinh thần thỏa thuận được ký giữa lãnh đạo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi và Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano tại thủ đô Tehran vào tháng 11/2013.

Trước đó, các thanh sát viên cũng đã đến thăm lò phản ứng nước nặng Arak vào hôm 8/12/2013.

Cuộc đàm phán lần này diễn ra 10 ngày trước khi Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) khởi động cuộc đàm phán liên quan tới thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục