"Iran và P5+1 có thể thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân"

Bà Catherine Ashton hy vọng vòng đàm phán vào ngày 18/9 giữa Iran với P5+1 tại thành phố New York, Mỹ, sẽ có tiến triển.
"Iran và P5+1 có thể thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân" ảnh 1Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh, đối ngoại Catherine Ashton (giữa, trái) tại vòng đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 ở Vienna, Áo ngày 19/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) có nhiều khả năng để thu hẹp bất đồng trong cuộc đàm phán sắp tới, mặc dù vẫn có sự khác biệt khá lớn giữa hai bên về việc giảm quy mô chương trình hạt nhân của Iran.

Đây là nhận định do Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton - người sẽ chủ trì cuộc đàm phán sắp tới - đưa ra ngày 8/9.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Ottawa của Canada, bà Ashton bày tỏ hy vọng vòng đàm phán vào ngày 18/9 giữa Iran với P5+1 tại thành phố New York, Mỹ, sẽ có tiến triển, hai bên sẽ nỗ lực thu hẹp khoảng cách để đạt được một thỏa thuận phù hợp.

Trước đó, nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran Abbas Araqchi cũng đã đưa ra những nhận định khả quan về một thỏa thuận toàn diện trong vấn đề hạt nhân của Tehran, khẳng định quốc gia Hồi giáo này đã có nhiều ý tưởng về mọi vấn đề còn tồn đọng cũng như giải quyết mối quan ngại. Theo ông, Iran "có thể đạt mục đích của mình và mục đích đó là đảm bảo rằng chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình."

Hồi cuối tháng 11/2013, Iran và nhóm P5+1 đã tiến tới một thỏa thuận sơ bộ, theo đó, Tehran sẽ ngừng làm giàu urani ở cấp độ trên 5%, bắt đầu làm loãng 196 kg urani ở cấp độ 20% đã tích trữ nhằm đổi lấy việc các cường quốc nới lỏng trừng phạt. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận toàn diện trong vòng 6 tháng tiếp theo kể từ khi thỏa thuận sơ bộ trên có hiệu lực - ngày 20/1/2014.

Tuy nhiên, sau 6 tháng đàm phán, do còn nhiều bất đồng liên quan đến chương trình làm giàu urani, lò phản ứng nước nặng Arak của Iran và một số vấn đề về các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, hai bên đã để lỡ thời hạn 20/7. Thời hạn mới để Iran và Nhóm P5+1 đi đến thỏa thuận toàn diện là ngày 24/11, theo đó Tehran sẽ phải điều chỉnh các hoạt động hạt nhân, đổi lại các cường quốc sẽ chấm dứt những biện pháp trừng phạt vốn đang khiến cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ của Iran gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục