Iraq phản đối sự tham dự của lực lượng bộ binh nước ngoài

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al- Obiedi đã phản đối phương án sử dụng lực lượng bộ binh nước ngoài tại nước này trong cuộc chiến chống khủng bố.
Iraq phản đối sự tham dự của lực lượng bộ binh nước ngoài ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại Iraq. (Nguồn: AP)

Ngày 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al- Obiedi đã phản đối phương án sử dụng lực lượng bộ binh nước ngoài tại nước này trong cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố, đồng thời nhấn mạnh quân đội Iraq sẽ đánh bật lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trước báo giới tại tỉnh Dhi Qar, cách thủ đô Baghdad 350 km về phía Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq cho biết chính quyền Baghdad sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng bộ binh nước ngoài nào can dự vào cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq và quân đội nước này sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trên bộ.

Ông Obiedi cho biết mặc dù lực lượng liên quân quốc tế đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại miền Bắc và miền Tây Iraq nhưng hầu hết các đợt không kích có hiệu quả đều do lực lượng không quân Iraq tiến hành.

Tuyên bố trên của ông Obiedi là phản ứng mới nhất của Iraq nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khi cho rằng Mỹ sẽ gửi lực lượng bộ binh đến hỗ trợ quân đội Iraq trong cuộc chiến chống lại IS nếu được yêu cầu một cách chính thức.

Tình hình an ninh tại Iraq bắt đầu rơi vào bất ổn nghiêm trọng kể từ ngày 10/6 khi xảy ra hàng loạt các vụ xung đột đẫm máu giữa lực lượng an ninh Iraq và hàng trăm tay súng của IS - lực lượng kiểm soát thành phố Mosul ở miền Bắc và đánh chiếm nhiều vùng lãnh thổ khác sau khi đánh bật lực lượng an ninh Iraq khỏi căn cứ tại Nineveh và các tỉnh khác thuộc quyền kiểm soát của người Hồi giáo dòng Sunni.

Cũng liên quan đến cuộc chiến chống nhóm phiến quân IS, ngày 18/11, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đã chỉ thị xem xét lại toàn diện chính sách của Mỹ về giải cứu con tin, vẫn quyết tâm phản đối việc trả tiền chuộc.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnets khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ không trả tiền chuộc cho những tổ chức khủng bố đang giữ con tin. Theo người phát ngôn này, Tổng thống Obama cho rằng việc trả tiền chuộc có thể sẽ gây ra rắc rối về lâu dài.

Mùa Hè vừa qua, Tổng thống Obama đã chỉ thị xem xét lại chính sách này sau khi ngày càng có nhiều người Mỹ bị IS và các nhóm phiến quân khác bắt cóc và giết hại. Trong những tháng gần đây, IS đã hành quyết 3 công dân Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục