Israel cảnh báo Mỹ chớ hợp tác với Iran trong cuộc khủng hoảng Iraq

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Mỹ không nên làm việc với Iran trong nỗ lực kéo Iraq ra khỏi khủng hoảng bởi cả 2 phe Shi'ite ở Iran và Sunni ở Iraq đều là kẻ thù của Mỹ.
Israel cảnh báo Mỹ chớ hợp tác với Iran trong cuộc khủng hoảng Iraq ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 22/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Mỹ chớ hợp tác với Iran trong nỗ lực kéo Iraq ra khỏi khủng hoảng.

Phát biểu trong chương trình "Gặp gỡ báo chí" của kênh truyền hình NBC, ông Netanyahu tuyên bố: "Những gì hôm nay chúng ta nhìn thấy tại Trung Đông, ở Iraq và Syria, là mối thù hận giữa dòng Shi'ite cực đoan - trong trường hợp này là do Iran lãnh đạo - và phe Sunni cực đoan do al-Qaeda, ISIL (Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant) và các nhóm khác dẫn dắt. Giờ đây cả hai phe đều là kẻ thù của Mỹ và khi kẻ thù của bạn đấu đá lẫn nhau, đừng củng cố bên nào mà hãy làm suy yếu cả hai."

Thủ tướng Israel cảnh báo: "Tôi cho rằng viễn cảnh tồi tệ nhất có thể diễn ra là... Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi cho rằng có hai việc cần phải làm, một là có những biện pháp mà bạn thấy là cần thiết để ngăn ISIL chiếm Iraq, và hai là không cho phép Iran chi phối Iraq như họ đã chi phối Liban và Syria"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục