Israel công bố sáng kiến tiêm vaccine COVID-19 lưu động tại bãi biển

Israel đang đứng trước áp lực phải tiêm hết khoảng 300.000 mũi đầu tiên trước ngày 11/7 để đảm bảo những người này sẽ kịp thời tiêm mũi tiêm thứ hai sau đó 3 tuần trước ngày 31/7.
Israel công bố sáng kiến tiêm vaccine COVID-19 lưu động tại bãi biển ảnh 1 Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Tel Aviv, Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong nỗ lực giải quyết lô vaccine sắp hết hạn vào cuối tháng Bảy, Israel đã tổ chức các chuyến xe lưu động tiêm chủng cho thanh thiếu niên tại các bãi biển vào dịp cuối tuần.

Israel đang đứng trước áp lực phải tiêm hết khoảng 300.000 mũi đầu tiên trước ngày 11/7 để đảm bảo những người này sẽ kịp thời tiêm mũi tiêm thứ hai sau đó 3 tuần trước ngày 31/7.

Trước đó, hôm 6/7 Israel đã đạt được thỏa thuận trao đổi 700.000 liều vaccine Pfizer với Hàn Quốc và giữ lại 600.000 liều trong tổng số 1,3 triệu liều sẽ hết hạn vào cuối tháng Bảy này. Số vaccine này được chính phủ Israel sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12-15 trước làn sóng lây lan nhanh của biến chủng Delta.

Thông báo từ Trung tâm Y tế Maccabi cho biết trong mấy ngày qua, tỷ lệ mắc COVID-19 trong thanh thiếu niên đã gia tăng mạnh với hơn 500 ca/ngày. Để khuyến khích trẻ em tiêm chủng, cơ quan này đã sáng kiến đưa vaccine tới địa điểm yêu thích của giới trẻ là bãi biển. Sau khi hoàn thành tiêm chủng, trẻ em sẽ được tặng đồ ăn và vé vào cửa các điểm vui chơi khác.

Theo Tổng Giám đốc Bộ Y tế Israel Chezy Levy, nếu không kịp tiêm mũi đầu tiên trước ngày 11/7 thì sẽ không kịp tiêm liều thứ 2 trước ngày 31/7 và phải đợi lô vaccine nhập khẩu sau đó.

[COVID-19: Israel tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang]

Mặc dù ông Levy hy vọng lô vaccine Pfizer tiếp theo sẽ được giao trong tháng Tám nhưng chưa có gì đảm bảo chắc chắn lộ trình này sẽ đúng hạn do hãng dược đang phải xử lý nhiều đơn hàng khác.

Trong khi đó, những người trên 16 tuổi sẽ được tiêm vaccine của Mordena vì vaccine này vẫn chưa được cấp phép sử dụng cho người dưới 16 tuổi.

Từ đầu tháng Sáu, Israel đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-15 tuổi nhưng chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia. Đến cuối tháng Sáu, biến thể Delta đã gây ra làn sóng lây lan mới ở Israel, đặc biệt là ở các trường học khiến nhiều bậc phụ huynh vội vàng đăng ký tiêm chủng cho con em mình.

Tuy nhiên, đến nay theo thống kê của Bộ Y tế thì mới chỉ có 29% trẻ em được tiêm mũi vaccine đầu tiên và khoảng 11% trẻ em đã phục hồi sau khi bị mắc COVID-19, đưa tỷ lệ miễn dịch trong trẻ em lên khoảng 40%.

Tuy chưa đạt được mục tiêu đặt ra là 50% nhưng Bộ Y tế Israel tỏ ra hài lòng với chiến dịch và sẽ nỗ lực nâng cao tỷ lệ tiêm chủng cho đối tượng này trước khi bước vào năm học mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục