Israel phong tỏa toàn quốc, Pháp siết chặt hạn chế ở "vùng đỏ"

Lệnh phong tỏa toàn quốc ở Israel do dịch COVID-19 dự kiến từ 25/9 đến 10/10, trong khi tại 53 tỉnh bị coi là "vùng đỏ" ở Pháp, sự kiện công cộng chỉ được tổ chức nhóm tối đa 30 người.
Israel phong tỏa toàn quốc, Pháp siết chặt hạn chế ở "vùng đỏ" ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Safed, Israel, ngày 23/9/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 23/9, nội các Israel đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc do số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không ngừng tăng mỗi ngày.

Lệnh phong tỏa dự kiến có hiệu lực từ ngày 25/9 và kéo dài ít nhất đến buổi tối ngày lễ Simhat Torah của người Hồi giáo, tức ngày 10/10.

Theo đó, tất cả các cơ sở kinh doanh sẽ đóng cửa, ngoại trừ các nhà máy, công xưởng và các dịch vụ được xác định là thiết yếu.

Các lễ cầu nguyện và sự kiện hội họp giới hạn tối đa 20 người tham gia và ở địa điểm gần nhà. Ngoài ra, sân bay quốc tế Ben Gurion sẽ tạm thời đóng cửa nhà ga đi.

Tuần trước, Chính phủ Israel đã áp đặt phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần, song người dân vẫn được phép ra ngoài để tập thể thao, tham gia các sự kiện hội họp và cầu nguyện, trong khi nhiều cơ sở kinh doanh được phép mở cửa trong một khung thời gian nhất định.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 ở Israel chưa có dấu hiệu lắng dịu, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo nước này đang trong "tình trạng khẩn cấp" và kêu gọi áp đặt thêm các hạn chế.

Theo số liệu của Bộ Y tế Israel, ngày 23/9 nước này ghi nhận thêm 11.316 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 204.690 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tăng 40 ca lên 1.325 ca.

[Thế giới ghi nhận hơn 32 triệu ca nhiễm, hơn 980.000 ca tử vong]

Tại Pháp, trong hơn một tuần qua số ca mắc COVID-19 liên tục ở mức 10.000 ca/ngày, buộc nhà chức trách phải siết chặt các biện pháp phòng dịch ở các khu vực báo động cao.

Phát biểu họp báo sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, tại 53 tỉnh hiện bị coi là "vùng đỏ," các buổi tiệc, lễ cưới và sự kiện công cộng chỉ được tổ chức nhóm nhỏ tối đa 30 người.

Israel phong tỏa toàn quốc, Pháp siết chặt hạn chế ở "vùng đỏ" ảnh 2Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Lyon, Pháp, ngày 22/9/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại những khu vực có tỷ lệ mắc COVID-19 ở mức hơn 150 ca trên 100.000 dân trong hơn một tuần qua như thủ đô Paris, kể từ ngày 26/9 các quán bar sẽ phải đóng cửa lúc 22h hằng ngày.

Số người được phép tham gia các sự kiện công cộng giới hạn ở mức 1.000 người, thay vì 5.000 người như quy định trước đây. Ngoài ra, cấm tụ tập trên 10 người ở các không gian công cộng như bãi biển và công viên.

Trong khi đó, tại các thành phố Marseille và Guadeloupes, nơi hơn một tuần qua ghi nhận tỷ lệ mắc COVID-19 ở mức hơn 250 ca trên 100.000 dân, ngoài các biện pháp kể trên, tất cả quán bar và nhà hàng phải đóng cửa hoàn toàn.

Theo Bộ trưởng Veran, nếu không siết chặt các biện pháp phòng dịch, những khu vực kể trên có thể rơi vào tình trạng khẩn cấp về y tế.

Tháng 3 vừa qua, Pháp đã phải thực hiện phong tỏa toàn quốc kéo dài 2 tháng sau khi chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp y tế.

Tính đến ngày 23/9, Pháp có tổng cộng 481.141 ca mắc COVID-19, tăng 13.072 ca trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong là 31.459 ca, tăng 43 ca.

Trong khi đó, tại Thụy Sĩ, hơn 2.500 sinh viên của một trường đại học danh tiếng của nước này đã được yêu cầu cách ly sau khi bùng phát một ổ dịch tại đây liên quan đến các bữa tiệc của sinh viên.

Thông báo của nhà chức trách vùng Vaud cho biết khoảng 75% số sinh viên tại Trường Quản lý khách sạn Lausanne đã được yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà hoặc không được rời khỏi khu ký túc cho đến hết ngày 28/9.

Với dân số hơn 8,5 triệu dân, tính đến nay, Thụy Sĩ đã phát hiện khoảng 51.000 ca mắc COVID-19 và 1.772 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục