Israel thông báo một loạt biện pháp trả đũa Palestine

Israel đã thông báo một loạt biện pháp trả đũa Palestine sau khi nước này nộp đơn xin gia nhập các tổ chức quốc tế với tư cách nhà nước Palestine.
Israel thông báo một loạt biện pháp trả đũa Palestine ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat (phải) và Trưởng đoàn đàm phán Israel Tzipi Livni phát biểu với báo giới tại Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: AFP)

Ngày 3/4, Israel đã thông báo một loạt biện pháp trả đũa Chính quyền Palestine sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định quyết tâm không hủy bỏ các đơn xin gia nhập 15 hiệp ước, công ước quốc tế và Liên hợp quốc với tư cách nhà nước Palestine.

Theo thông tin từ Đài phát thanh Kol Yisrael, các biện pháp trên bao gồm đình chỉ các cuộc tiếp xúc cấp cao với Chính quyền Palestine và hạn chế chuyển giao thiết bị liên lạc cho Gaza. Mọi tiếp xúc của Israel với Chính quyền Palestine sẽ thông qua điều phối viên hoạt động của Chính phủ Israel tại Bờ Tây.

Cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán Israel, Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni tuyên bố chính thức hủy kế hoạch trả tự do cho nhóm tù nhân Palestine thứ tư nhằm trả đũa "động thái đơn phương" của Chính quyền Palestine. Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc gặp giữa bà Livni và Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat do Mỹ làm trung gian.

Tại cuộc gặp, phía Palestine cũng đưa ra một danh sách dài những điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán, bao gồm sự công nhận chính thức của Israel đối với việc thành lập nhà nước Palestine dọc theo các đường biên giới trước năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, trả tự do cho 1.200 tù nhân Palestine, ngừng xây dựng khu định cư tại Đông Jerusalem và Bờ Tây, ngừng phong tỏa Dải Gaza, ngăn binh sỹ Israel vào khu A Bờ Tây đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Chính quyền Palestine và tăng quyền kiểm soát của Palestine tại Khu C hiện nằm dưới sự kiểm soát của Israel.

Cuộc gặp trên đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng với việc hai bên đổ lỗi cho nhau về thất bại của đàm phán hòa bình. Israel cho rằng việc Palestine đơn phương lựa chọn giải pháp xin gia nhập các tổ chức Liên hợp quốc là vi phạm các thỏa thuận, trong khi Palestine cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận khi không thả tù nhân theo kế hoạch và vẫn mở thầu xây dựng 708 căn nhà mới tại Gilo, thuộc Đông Jerusalem.

Các quan chức Palestine cũng tuyên bố sẽ nộp đơn xin gia nhập thêm nhiều tổ chức quốc tế khác và tìm kiếm các phán quyết pháp lý chống Israel thông qua Tòa án quốc tế La Haye.

Phản ứng trước quyết định của Israel hủy kế hoạch trả tự do cho tù nhân Palestine, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho rằng việc này "tạo ra những thách thức mới."

Tuy nhiên,người phát ngôn này vẫn bày tỏ lạc quan khi cho rằng cả Israel và Palestine đều thể hiện rằng họ không muốn rời khỏi bàn đàm phán và muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục