Israel tiến hành chạy thử nghiệm xe buý‎t tự lái trên đường phố

Bốn hãng vận tải hành khách gồm Egged, Metropolin, Dan và Nateev Express sẽ khởi động chương trình thử nghiệm trong 2 năm, với trị giá hơn 17,4 triệu USD, trước khi chính thức vận hành thương mại.
Israel tiến hành chạy thử nghiệm xe buý‎t tự lái trên đường phố ảnh 1Xe buý‎t tự lái trên đường phố Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: hamodia.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan Đổi mới Israel (IIA) và hãng vận hành đường cao tốc Ayalon ngày 6/11 đã cho phép 4 hãng vận tải của Israel bắt đầu chạy thử nghiệm xe buý‎t tự lái trên các tuyến phố.

Dự kiến trong vài tháng tới, bốn hãng vận tải hành khách gồm Egged, Metropolin, Dan và Nateev Express sẽ khởi động chương trình thử nghiệm trong 2 năm, với trị giá hơn 17,4 triệu USD, trước khi chính thức vận hành thương mại.

Các nhóm xe buý‎t sẽ được vận hành trên các tuyến đường công cộng, kể cả việc thử nghiệm chở hành khách.

[Tesla chưa thể được chấp nhận là xe tự hành hoàn toàn]

Quá trình thử nghiệm sẽ diễn ra trong hai giai đoạn.

Đầu tiên các hãng sẽ phải chứng minh tính khả thi về công nghệ, tính an toàn và tính khả thi trong kinh doanh, đồng thời được phép thử nghiệm chạy xe trong các khu vực khép kín.

Sau đó, các xe buý‎t sẽ được vận hành trên các tuyến đường công cộng với phạm vi được mở rộng dần trong vòng hai năm.

Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc giao thông bằng cách điều hành hợp lý‎ hóa các phương tiện giao thông công cộng, cải thiện trải nghiệm dịch vụ cho hành khách và nâng cao mức độ an toàn.

Các cơ quan quản l‎ý nhà nước cũng mong muốn sáng kiến này giúp đối phó với vấn đề thiếu nhân lực và tài xế vốn đang ngày càng trầm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục