Italy cấm bán thuốc lá điện tử cho người vị thành niên

Từ ngày 27/6, Italy cấm bán thuốc lá điện tử có chứa nicotine cho đối tượng vị thành niên và cấm sử dụng chúng trong trường học.
Từ ngày 27/6, Italy cấm bán thuốc lá điện tử có chứa nicotine cho đối tượng vị thành niên và cấm sử dụng chúng trong các trường học.

Bộ trưởng Y tế Italy, bà Beatrice Lorenzin cho biết, lệnh cấm trên được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi. Bà Lorenzin khẳng định quyết định trên không có nghĩa là Bộ Y tế cho rằng thuốc lá điện tử độc hại hơn thuốc lá thông thường, song Bộ này muốn tránh để người vị thành niên dùng thuốc lá điện tử như một sản phẩm vô hại. Bà nêu rõ người dân cần được thông tin về những gì họ sử dụng, nhất là khi chất nicotine có thể gây nghiện.

Tuy nhiên, Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Italy cho rằng luật mới này chưa thực sự "đủ mạnh". Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Italy Codacons - Carlo Rienzi tuyên bố, không rõ tại sao Bộ Y tế cho rằng thuốc lá điện tử nguy hiểm và cấm ở trường học, nhưng lại không cấm ở các địa điểm công cộng. Theo ông, thuốc lá điện tử cần bị cấm ở tất cả các địa điểm công cộng, giống như thuốc lá thông thường.

Thuốc lá điện tử xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 2003, như một sản phẩm thay thế thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy loại thuốc lá không khói này đang khiến người dân hít phải lượng chất độc nicotine vượt quá mức khuyến cáo. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy sản phẩm này có tác dụng hạn chế và cai cơn nghiện ở những người có thói quen hút thuốc lá./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.