Italy cho phép tàu cứu hộ cập cảng để kiểm tra sức khỏe người di cư

Theo Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani, tàu Humanity 1 sẽ đến cảng Catania (vùng Sicily) và có thể neo ở vùng lãnh hải trong thời gian đủ để xử lý tất cả những vấn đề khẩn cấp trên tàu.
Italy cho phép tàu cứu hộ cập cảng để kiểm tra sức khỏe người di cư ảnh 1Người di cư trên tàu cứu hộ Humanity 1. (Nguồn: MSN)

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani ngày 4/11 cho biết nước này sẽ cho phép một tàu cứu hộ Humanity 1 của tổ chức phi chính phủ Đức SOS Humanity cập cảng để kiểm tra sức khỏe cho 179 người di cư đang có mặt trên tàu.

Theo ông Tajani, tàu Humanity 1 sẽ đến cảng Catania (vùng Sicily) và có thể neo ở vùng lãnh hải trong thời gian đủ để xử lý tất cả những vấn đề khẩn cấp trên tàu.

Phát biểu tại họp báo ở Rome, ông Tajani khẳng định: “Chúng tôi sẽ cho phép tất cả mọi người, như trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc có con nhỏ, hoặc người đang ốm.”

Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Tất cả những người không đạt tiêu chí trên sẽ phải rời khỏi lãnh hải của chúng tôi trên con tàu này.”

[Italy giải cứu hơn 600 người di cư ở ngoài khơi Calabria]

Hơn 1.000 người di cư hiện đang có mặt trên các tàu cứu hộ khi tìm cách đến châu Âu. Italy phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn về việc cho phép các tàu cập cảng vì lý do nhân đạo. Đức đã gửi một công hàm cho Italy ngày 3/11 đề nghị Chính phủ Italy cung cấp trợ giúp nhanh chóng.

Ngày 3/11, tổ chức SOS Mediterranee cho biết đã kêu gọi các chính phủ Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha giúp tìm một cảng cho 234 người mà họ cứu được sau khi Italy và Malta không hồi đáp.

Đến nay, tổ chức này đã đưa ra 20 đề nghị cập cảng mà không được chấp nhận. Pháp ngày 4/11 cho biết sẵn sàng đón một số phụ nữ và trẻ em trên tàu Ocean Viking cũng của tổ chức này.

Người đứng đầu SOS Mediterranee, bà Sophie Beau hoan nghênh thông báo trên song cảnh báo “thêm một ngày chờ đợi sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục