Tây Ban Nha tiếp tục đóng cửa biên giới trên bộ với Maroc thêm 15 ngày

Các tuyến biên giới ở Ceuta và Melilla là những điểm nóng về vấn đề di cư từ châu Phi sang EU, nhiều vụ đụng độ giữa người di cư và lực lượng bảo vệ biên giới từng xảy ra tại các khu vực này.
Tây Ban Nha tiếp tục đóng cửa biên giới trên bộ với Maroc thêm 15 ngày ảnh 1(Nguồn: schengenvisainfo.com)

Ngày 30/4, Tây Ban Nha thông báo tiếp tục đóng cửa các đường biên giới trên bộ với Maroc thêm 15 ngày, khép lại mọi hy vọng tuyến biên giới trên bộ duy nhất giữa Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi sắp mở lại sau 2 năm.

Theo đó, các đường biên giới với Bắc Phi nằm dọc các vùng Ceuta và Melilla sẽ tiếp tục đóng cửa thêm 15 ngày sau hai năm thực hiện biện pháp này do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những bất đồng giữa Madrid và Rabat.

Theo kế hoạch ban đầu, các đường biên giới này sẽ mở cửa trở lại trong đêm 30/4. Tuy nhiên, chỉ thị mới đăng trên công báo Tây Ban Nha nêu rõ các đường biên giới sẽ tiếp tục đóng cửa thêm 15 ngày để hoàn thiện các điều kiện giúp mở lại dần dần và có trật tự tại các cửa khẩu ở Ceuta và Melilla.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cũng thông báo tăng cường lực lượng cảnh sát tại 2 vùng này để chuẩn bị cho việc mở lại các cửa khẩu.

[Người di cư Maroc trèo hàng rào, tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha]

Trước đó, ngày 8/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã có chuyến thăm lịch sử đến Rabat, trong đó hai bên hoan nghênh chương mới trong quan hệ song phương.

Phát biểu trong chuyến thăm, ông Sanchez cũng khẳng định một trong các mục tiêu chính là khôi phục giao thương hàng hóa và tài sản qua Ceuta và Melilla.

Các tuyến biên giới ở Ceuta và Melilla cũng là những điểm nóng về vấn đề di cư từ châu Phi sang EU. Nhiều vụ đụng độ giữa người di cư bất hợp pháp và lực lượng bảo vệ biên giới cũng từng xảy ra tại các khu vực này.

Năm 2021, khoảng 10.000 người di cư từ Maroc đã tìm cách vượt biên tại Ceuta để sang Tây Ban Nha, gây ra tình trạng hỗn loạn đáng kể tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục