Italy dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời

Người dân Italy giờ đây chỉ phải đeo khẩu trang ở những khu vực đông người ngoài trời cũng như các địa điểm công cộng trong không gian kín.
Italy dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Rome, Italy ngày 24/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/2, Italy đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 có chiều hướng lắng dịu.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, người dân Italy giờ đây chỉ phải đeo khẩu trang ở những khu vực đông người ngoài trời cũng như các địa điểm công cộng trong không gian kín.

Quy định mới này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31/3 khi tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19 tại Italy, cơ chế cho phép các cơ quan chức năng có quyền hạn đặc biệt để thực hiện, sửa đổi hoặc thu hồi các biện pháp phòng chống dịch, dự kiến kết thúc.

[Italy nới lỏng các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19]

Trước đó, Thứ trưởng Y tế Italy Andrea Costa cho biết chính phủ nước này không có ý định gia hạn luật khẩn cấp, được ban hành ngày 31/1/2020 và gia hạn nhiều lần trong 2 năm qua. Việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp sẽ mở đường cho việc nới lỏng hệ thống thẻ xanh COVID-19 vốn đang chi phối cuộc sống hằng ngày tại Italy.

Theo ông Costa, các quy định về "siêu thẻ xanh" có thể sẽ được nới lỏng dần từ tháng 3 tới, bắt đầu từ các địa điểm công cộng ở ngoài trời.

Hiện Italy đang áp dụng hệ thống thẻ xanh 2 cấp, với thẻ xanh cơ bản được cấp cho những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và "siêu thẻ xanh" cấp cho những người đã tiêm vaccine hoặc đã khỏi COVID-19.

Cũng từ ngày 11/2, các câu lạc bộ đêm, vũ trường và phòng nhảy tại Italy được phép mở cửa trở lại sau khi phải đóng cửa ngay trước đêm Giao thừa 31/12/2021.

Theo quy định mới, người dân Italy cần phải có "siêu thẻ xanh" để được vào các câu lạc bộ và phải đeo khẩu trang trừ khi ở trên sàn nhảy, trong khi các địa điểm được phép hoạt động với công suất tối đa là 50% trong nhà và 75% ngoài trời.

Chính phủ Italy cũng có kế hoạch tăng dần sức chứa của các sân vận động thể thao từ ngày 1/3 tới, khi lượng khán giả tham dự ngoài trời tối đa được đề xuất tăng lên 75% (hiện tại là 50%) và lên 60% đối với các sân vận động trong nhà (hiện tại là 35%).

Chính phủ gần đây đã nới lỏng một số hạn chế đối với các trường học và những người đã tiêm vaccine - bao gồm cả "siêu thẻ xanh" có thời hạn vĩnh viễn cho những người đã tiêm mũi tăng cường.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Italy, trong ngày 10/2, nước này có 75.861 ca mắc mới COVID-19 và 325 ca tử vong.

Cho đến nay, hơn 88% dân số Italy trên 12 tuổi đã hoàn thành liều cơ bản vaccine phòng bệnh. Ngoài ra, 35 triệu người đã tiêm mũi tăng cường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục