Italy: Phục dựng bức tượng Hoàng đế Constantine bằng công nghệ 3D

Mô hình dựng lại khắc họa vị hoàng đế oai phong đang ngồi, khoác một tấm áo choàng mạ vàng, tay cầm vương trượng và một quả cầu, nhìn ra thành Rome từ vườn hồng bên Bảo tàng Capitoline.

(Ảnh: Santa Maria Times)
(Ảnh: Santa Maria Times)

Hoàng đế Constantine, vị vua thuộc thế kỷ thứ 4 người đã tiếp nhận nồng nhiệt đạo Kito giúp phổ biến đức tin khắp đế chế La Mã, giờ đây có một bức tượng được dựng lại tương xứng với vai trò lớn của ông trong lịch sử.

Chính quyền thủ đô Rome (Italy) ngày 6/2 công bố một mô hình cao 13m bức tượng Constantine được đặt làm theo bức tượng chính ông sau năm 312 sau Công nguyên.

Bức tượng được tái hiện bằng công nghệ mô hình 3D từ các ảnh quét 9 bộ phận cơ thể từ nguyên bản bằng đá cẩm thạch còn lại.

Mô hình dựng lại là một vị hoàng đế oai phong đang ngồi, khoác một tấm áo choàng mạ vàng, tay cầm vương trượng và một quả cầu, nhìn ra thành Rome từ vườn hồng bên Bảo tàng Capitoline.

Bức tượng được phục dựng lại nằm ngay ở bảo tàng, nơi những mảnh nguyên bản của bàn chân, cảnh tay và đầu khổng lồ của Constantine vẫn được lưu giữ và là địa điểm thu hút khách du lịch quan trọng.

Salvatore Settis, nhà khảo cổ học và sử gia nghệ thuật, thành viên ban chỉ đạo của Quỹ Fondazione Prada, chi nhánh văn hóa và giáo dục của hãng thời trang có trụ sở tại Milan, nơi tài trợ cho dự án phục dựng bức tượng này, cho biết: “Bức tượng này không chỉ có vẻ đẹp mà còn thể hiện cả sức mạnh của quyền lực.”

Bức tượng được làm từ nhựa thông, polyurethane và bột đá cẩm thạch dùng cho phần thân, lá vàng và thạch cao dùng cho áo choàng mạ vàng choàng lên thân.

Phiên bản thứ 2 của bức tượng sẽ được đặt tại Đông Bắc vùng England, nơi Constantine bảo vệ pháo đài phòng thủ Bức tường Hadrian trước khi lên ngôi Hoàng đế tại Rome./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.