Juventus cần phải làm gì để đăng quang Champions League?

Là đại diện duy nhất của Italy tại vòng knock-out, Juventus sẽ phải làm những gì để lên ngôi vô địch Champions League.
Juventus cần phải làm gì để đăng quang Champions League? ảnh 1Juventus sẽ áp dụng lối chơi thuyết phục để lên ngôi Champions League? (Nguồn: Getty Images)

Đã 5 năm kể từ lần cuối một đại diện đến từ Italy lên ngôi vô địch Champions League, trong khoảng thời gian đó, những đối thủ của Serie A như Premier League, La Liga hay Bundesliga đều đã có đại diện bước lên ngôi vị cao nhất của lục địa già.

Champions League năm nay đã chứng kiến chỉ còn đúng Juventus là đại diện của Italy tại vòng knock-out, "Bà đầm già" sẽ phải làm những gì để lên ngôi vô địch Champions League trong bối cảnh những đối thủ ở châu Âu đang vượt trội trên mọi khía cạnh?

1. Lập một khoảng cách vững vàng tại Serie A

 

Điều đầu tiên Juve phải làm đó chính là tạo khoảng cách càng xa càng tốt đối với đội xếp thứ 2 AS Roma tại Serie A. Khi Champions League bước vào giai đoạn gay cấn, những cú bước chân hụt sẽ rất dễ xảy ra tại đấu trường quốc nội.

Nếu Juve không chuẩn bị một khoảng cách lớn với Roma, điểm số hoàn toàn có thể bị san lấp bất cứ lúc nào, và những rắc rối có thể sẽ nảy sinh trong giai đoạn quyết định thành bại của cả mùa giải.

Hiện tại Bianconeri đang làm khá tốt công việc đó khi đã tạo ra khoảng cách lên tới 12 điểm với Roma, và thi đấu nhiều hơn một trận. Lịch thi đấu sắp tới của Juve không đến nỗi quá khó khăn khi chỉ phải gặp các đội bóng yếu như Atalanta, Cesena trước khi chạm trán với chính Roma vào ngày đầu tiên của tháng 3, thời điểm chính giữa hai lượt trận với Dortmund tại Champions League.

2. Phá lối chơi của đối thủ

Không quá khó để nhận thấy rằng những cái tên lên ngôi vô địch Champions League trong 5 năm trở lại đây được chia ra thành hai nhóm, chơi theo cách chơi của mình (Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid) và phá lối chơi của đối thủ (Inter Milan, Chelsea).

Cả Inter lẫn Chelsea trong các năm trở thành nhà vô địch của Châu Âu đều không phải là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu đó, những gì mà cả hai làm đó là tìm ra sơ hở trong cách vận hành chiến thuật của đối thủ và tìm cách phá vỡ nó.

Juventus tất nhiên nên chọn theo cách chơi này. Thứ nhất vì lực lượng của Bà đầm già tuy mạnh nhưng nếu so sánh với những Real, Barca, Bayern Munich hay Chelsea thì vẫn còn xếp dưới một bậc. Và nếu xét đơn thuần về mặt chiến thuật, việc Juve không hề có một cầu thủ chạy cánh điển hình nào là một thiệt thòi cực lớn khi điều này hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt giữa hai đội bóng cùng đẳng cấp.

Lựa chọn cách chơi này có thể phát huy được toàn bộ điểm mạnh trong đội hình của Juve, và khỏa lấp đi thực tế hai biên của Juve có thể bị “đánh úp” bất cứ lúc nào nếu đối thủ có những đôi cánh khủng như Real hay Bayern.

Thứ hai, Juve đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên chuyên gia phá lối chơi của đối thủ, Max Allegri. Trong quá khứ, Milan của Allegri đã từng quật ngã Barca hùng mạnh với một chiến thuật hợp lý cho dù đội hình của Rossoneri vào thời điểm đó không hề được đánh giá cao.

Juve hiện tại đang có những cá nhân có thể thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu chỉ trong tích tắc như Paul Pogba, Carlos Tevez hay cả Andrea Pirlo. Juve hoàn toàn có đủ năng lực cũng như nhân lực để có thể thực hiện cách chơi khắc khổ nhưng rất Italy đó để lên ngôi vương tại Champions League.

3. Tin vào sức mạnh, truyền thống của chính mình

Juve trong quá khứ của Antonio Conte đã thất bại trước những đối thủ từ đẳng cấp trung bình khá như Galatasaray đến cao hẳn như Bayern Munich với chỉ đúng một nguyên nhân, thiếu tự tin. Sự căng cứng trong những thời điểm quyết định của đội hình Juve mà cụ thể là ở chính chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Conte đã gần như hại chết Bianconeri trong những giây phút ở đấu trường châu Âu.

Thậm chí khi xuống chơi Europa League, Juve cũng không thể vượt qua Benfica ở bán kết sau khi quá hèn nhát trong việc chọn lối chơi tấn công trong trận lượt về.

Hiện tại đã không còn Conte, Juve bắt buộc phải tự tin vào chính bản thân mình, tự tin vào truyền thống của một đội bóng từng hai lần lên ngôi vô địch châu Âu để làm động lực chiến đấu lại đấu trường đầy khó khăn nhưng đầy vinh quang này.

Bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia của UEFA đã chứng kiến Serie A ngày một tụt hậu và sắp bị Ligue 1 bắt kịp, Juve phải làm một điều gì đó vào lúc này để cứu không chỉ chính danh dự của “Đội bóng vĩ đại nhất Italy” mà còn cứu rỗi số phận của cả Serie A!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục