Bức thư của ông Len Aldis được gửi tới Ban giám đốc Công ty hóa chất Monsantotại Mỹ và ông David F. Snively, Phó Giám đốc điều hành công ty; tới văn phòngCông ty Monsanto ở Cambridge, Anh; văn phòng Monsanto ở Thành phố Hồ Chí Minh vàvăn phòng đại diện của Công ty Dow Chemical và DuPont ở Việt Nam, nhân dịp 50năm ngày quân đội Mỹ bắt đầu rải chất độc hóa học xuống chiến trường miền NamViệt Nam.
Chủ tịch Hội hữu nghị Anh-Việt còn gửi thư đến Thủ tướng Anh David Cameron vàlãnh tụ Công đảng Anh Ed Miliband, đề nghị Anh cân nhắc giúp đỡ những nạn nhânchất độc da cam/dioxin ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam vẫn cần nhiều sự ủng hộ quốctế để tiếp tục giải quyết những hậu quả do chất độc hóa học này gây ra.
Trong thư, ông Aldis nêu rõ ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ đã bắt đầu rải chất diệtcỏ xuống miền Nam Việt Nam và trong khoảng thời gian 10 năm đã có hơn 80 triệulít chất độc hóa học được biết với tên gọi chất độc da cam đã được rải xuốngmảnh đất này.
Ông Aldis cho biết đã đến Việt Nam nhiều lần, có nhiều cuộc tiếp xúc với các nạnnhân chất độc da cam/dioxin và tận mắt chứng kiến những hậu quả nặng nề của hóachất độc hại này.
Ông yêu cầu lãnh đạo các công ty hóa chất Mỹ phải trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúcvới các nạn nhân để thấy rõ hơn nỗi đau đớn mà các nạn nhân phải gánh chịu cũngnhư hậu quả khủng khiếp, lâu dài và di chứng ảnh hưởng đến nhiều thế hệ do chấtđộc da cam/dioxin gây ra cho người dân Việt Nam.
Ông cũng nêu rõ rằng chất độc da cam/dioxin không chỉ ảnh hưởng đến người dânViệt Nam, mà hàng nghìn cựu binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam vàcon cái họ cũng phải chịu hậu quả của loại hóa chất nguy hiểm này.
Ông Aldis nhấn mạnh ở Việt Nam có gần bốn triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin.Các nạn nhân ở mọi lứa tuổi và nhiều người không có điều kiện được điều trị ởbệnh viện hoặc trạm xá. Những nạn nhân thương tâm này và cha mẹ họ cần sự giúpđỡ của cộng đồng quốc tế , đặc biệt là trách nhiệm của các công ty đã sản xuấtloại hóa chất nguy hiểm là nguyên nhân gây ra những hậu quả nặng nề, làm hàngnghìn người tàn tật, đau yếu, trong khi các công ty này đã thu được lợi nhuậnhàng tỷ USD.
Chủ tịch Hội hữu nghị Anh-Việt bày tỏ hy vọng bức thư của ông sẽ nhận được sựphản hồi tích cực, trong đó các công ty và các cá nhân liên quan đến việc sảnxuất chất độc da cam/dioxin không chỉ nhận trách nhiệm về việc đã gây ra nhữngtổn hại to lớn đến con người và môi trường ở Việt Nam, mà còn phải cung cấp tàichính và những hỗ trợ thực tế cho các nạn nhân và gia đình họ./.