Khai mạc Hội chợ Sách London sau 3 năm vắng bóng vì đại dịch COVID-19

Hội chợ Sách London 2022 quy tụ hơn 900 gian trưng bày của các nhà xuất bản đến từ gần 60 quốc gia; sự kiện kéo dài đến hết ngày 7/4 và ban tổ chức hy vọng sẽ có khoảng 15.000-20.000 người tham dự.
Khai mạc Hội chợ Sách London sau 3 năm vắng bóng vì đại dịch COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Hội chợ Sách London - một trong những sự kiện lớn nhất của ngành xuất bản thế giới - đã lần đầu tiên được tổ chức trở lại theo hình thức trực tiếp sau nhiều lần phải hoãn vì dịch COVID-19 kể từ năm 2019.

Hội chợ Sách London 2022 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm The Olympia với diện mạo và bố cục mới do khu triển lãm này đã được tân trang lại.

Hội chợ quy tụ hơn 900 gian trưng bày của các nhà xuất bản từ gần 60 quốc gia trên thế giới. Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 7/4 và ban tổ chức hy vọng sẽ có khoảng 15.000-20.000 người tham dự.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, có ba hội thảo chính gồm Giới thiệu về bản quyền sách, Hội nghị nhà văn, Diễn đàn nghiên cứu và xuất bản học thuật.

Ngoài ra, 120 hoạt động thuyết trình khác cũng sẽ được tổ chức với các diễn giả là chuyên gia trong giới xuất bản như Kate Wilson - Giám đốc điều hành Nhà xuất bản Nosy Crow; Chantal Restivo-Alessi - Giám đốc kỹ thuật số, Nhà xuất bản HarperCollins...

[Toạ đàm về văn học Việt Nam tại Hội chợ Sách Quốc tế ở Venezuela]

Nhà xuất bản các ấn phẩm thiếu nhi Janetta Otter-Barry nhấn mạnh Hội chợ Sách London 2022 tạo khác biệt lớn khi các đơn vị xuất bản và bạn đọc được hòa mình vào bầu không khí sôi nổi hơn, thay vì không khí trầm lắng như khi tham dự trực tuyến qua ứng dụng Zoom meeting.

Đại diện nhà xuất bản Troubador, bà Jane Rowland, nhận định xuất bản là một ngành sáng tạo và mỗi cá nhân có thể học hỏi thêm nhiều điều từ những người khác. Bà bày tỏ vui mừng khi hội chợ được mở lại theo hình thức trực tiếp, tạo cơ hội kết nối giữa các nhà văn và các nhà xuất bản.

Trước đó, trả lời phỏng vấn tạp chí Publishers Weekly, các chuyên gia trong giới xuất bản cho rằng sự "tái xuất" của Hội chợ Sách quốc tế London trong năm 2022 là cơ hội để cộng đồng xuất bản tái hợp lần đầu tiên sau hai năm chịu tác động của dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, đây cũng sẽ là thời điểm có tính chất quyết định đối với cộng đồng xuất bản tại Anh nói riêng và giới xuất bản quốc tế nói chung. Vì vậy, ban tổ chức đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện năm nay, cho dù quy mô của hội chợ lần này nhỏ hơn so với năm 2019.

Hội chợ Sách London được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971. Trong năm 2020, sự kiện lớn của ngành xuất bản thế giới này đã bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Năm 2021, hội chợ được tổ chức theo hình thức trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.