Khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm nhớ Bác

Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức vào dịp sinh nhật Bác là hoạt động tri ân những cống hiến, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc; là tình cảm thiết tha của quần chúng nhân dân đối với Người.
Khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm nhớ Bác ảnh 1Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ - nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động của lễ hội. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh/Thành phố Huế)

Tối 16/5, tại đình làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm” chào mừng 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên-Huế Phan Thanh Hải cho biết nếu Nghệ An là quê hương, nơi Bác Hồ được sinh ra và sống những năm tháng đầu đời, Thừa Thiên-Huế lại là nơi Người lớn lên, đi học, trưởng thành, tham gia các hoạt động yêu nước trong những năm đầu thế kỷ XX.

Hơn 10 năm sinh sống và học tập trên đất Huế, hồn đất, tình người nơi đây đã góp phần hun đúc nên người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với trí tuệ lỗi lạc, trái tim nhiệt huyết, tâm hồn thanh cao và trên hết là lòng yêu quê hương đất nước, yêu thương đồng bào, chuyển hóa thành khát vọng cứu nước, cứu dân.

Trong những năm tháng đặc biệt quan trọng đó, làng Dương Nỗ trở thành địa danh không thể thiếu trong dấu ấn của Người tại Thừa Thiên-Huế.

Lễ hội làng Dương Nỗ lần đầu tiên được tổ chức và định hướng tổ chức thường xuyên vào dịp sinh nhật Bác chính là hoạt động tri ân với những cống hiến, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, với dân tộc, đồng thời là tình cảm thiết tha của quần chúng nhân dân đối với Người.

[Lễ hội Làng Sen mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc]

Diễn ra từ ngày 16-18/5 tại cụm di tích quốc gia đặc biệt ở làng Dương Nỗ, lễ hội với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội; lễ rước hoa sen và dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Di sản Hồ Chí Minh;” triển lãm mỹ thuật “Tranh dân gian Việt Nam;” trải nghiệm làm hoa sen giấy, in tranh, viết thư pháp; trải nghiệm ẩm thực truyền thống làng Dương Nỗ; trò chơi dân gian; thi vẽ tranh chủ đề “Thiếu nhi với Bác Hồ,” hội đua trải truyền thống...

Lễ hội sẽ là hành trình trải nghiệm đặc biệt, góp phần gắn kết giữa di tích với cộng đồng, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời gắn với phát triển du lịch.

Mảnh đất và con người xứ Huế từ trong lịch sử đã trở thành một phần không thể thiếu trong tiểu sử của người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình sống, lao động, học tập và tham gia hoạt động yêu nước trong khoảng thời gian 10 năm với hai giai đoạn 1895-1901 và 1906-1909. Trong đó, Dương Nỗ là ngôi làng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về sống và học tập thời niên thiếu từ năm 1898 đến năm 1900.

Những tên đất, tên làng như đình làng, am Bà, bến Đá, ngôi nhà Người đã sống và bắt đầu đi học khắc sâu trong tâm tưởng của Người lúc sinh thời, ngày nay trở thành di sản vô giá của nhân dân xứ Huế.

Tại Thừa Thiên-Huế hiện có khoảng 20 di tích và điểm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, năm 2021, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên-Huế (gồm bốn di tích) đã được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt, bao gồm Nhà lưu niệm Bác Hồ (ở đường Mai Thúc Loan), Trường Quốc học, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở làng Dương Nỗ) và đình làng Dương Nỗ (tại thành phố Huế).

Nhiều năm qua, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trân trọng gìn giữ, trùng tu, tôn tạo. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên-Huế phục vụ phát triển du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách dự lễ "mở cổng trời" ở huyệt đạo thiêng

Du khách dự lễ "mở cổng trời" ở huyệt đạo thiêng

Rạng sáng mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ, hàng nghìn du khách hành hương về Khu di tích Am Tiên ở thị trấn Nưa, Thanh Hóa, để dự lễ "mở cổng trời" cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, Năm Mới bình an.

Các hoạ sỹ đang hoàn thiện vẽ trang trí trên trâu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đặc sắc hội thi vẽ trang trí trâu Đọi Sơn

Trong khuôn khổ Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2025, ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam diễn ra hội thi vẽ trang trí trâu với sự tham gia của 20 hoạ sỹ.

Thông tin về Lễ hội Chùa Hương năm 2025

Thông tin về Lễ hội Chùa Hương năm 2025

Sáng 3/2 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ 2025), Lễ hội chùa Hương 2025 chính thức được khai hội với chủ đề "Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt."

Khai mạc Hội Xuân Bái Đính-Ất Tỵ 2025

Khai mạc Hội Xuân Bái Đính-Ất Tỵ 2025

Ngày 3/2, tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Hội Xuân Bái Đính-Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Ngàn năm Bái Đính vọng về.”

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Đền Hai Bà Trưng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lễ kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Lễ kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2025) và khai hội Đền Hai Bà Trưng năm 2025 được tổ chức trọng thể sáng 3/2 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Khai hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ 2025

Khai hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ 2025

Ngày 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chính thức khai hội chùa Hương 2025 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt.”

Đại diện từng thôn lên dâng cúng vật phẩm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hà Nội: Khai mạc lễ hội Gióng đền Sóc

Lễ hội Gióng đền Sóc nhằm tưởng nhớ và ngợi ca người anh hùng Thánh Gióng có đánh thắng giặc Ân dưới thời Vua Hùng Vương dựng nước, đem lại thái bình cho đất nước.

Bắc Ninh: Rộn ràng hội Kéo co Hữu Chấp

Bắc Ninh: Rộn ràng hội Kéo co Hữu Chấp

Nghi lễ kéo co làng Hữu Chấp được tổ chức hàng năm vào những ngày đầu Xuân thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của 5 vị Thành Hoàng làng có công trong cuộc kháng chiến chống giặc Lương.