Khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5

Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau,” Lễ hội văn hóa Việt Nam-Nhật Bản diễn ra đến ngày 28/1, tại Công viên 23/9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5 ảnh 1Các thành viên Ban tổ chức thực hiện nghi thức đập rượu Sake truyền thống Nhật Bản. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

Tối 26/1, lễ hội Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản (JVF) lần thứ 5 đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một trong các sự kiện mở màn cho các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2018).

Lễ hội văn hóa Việt Nam-Nhật Bản diễn ra đến ngày 28/1, tại Công viên 23/9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau,” Lễ hội được tổ chức thành 2 khu vực gồm: Khu gian hàng và khu sân khấu. Theo đó, tại khu vực gian hàng có các hoạt động thu hút khách đến tham quan như: Giới thiệu địa danh du lịch Nhật Bản; triển lãm đặc sản ẩm thực, thử các món ăn, đồ uống nổi tiếng…

Khu vực sân khấu có các hoạt động giới thiệu văn hóa nhạc Pop của Nhật Bản; giao lưu với các nghệ sỹ nổi tiếng của hai nước Việt Nam, Nhật Bản; giới thiệu nghệ thuật múa Bon Odori...

Ngoài ra, tại lễ hội còn có hội thảo về lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, văn hóa…; qua đó giúp người dân và du khách có dịp tìm hiểu thêm về nền văn hóa truyền thống giữa hai quốc gia, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, ông Takebe Tsutomu, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ lễ hội văn hóa Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5 là một trong những hoạt động đầu tiên nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Qua 4 lần tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội đã nhận được sự đón nhận rất nồng nhiệt của người dân hai nước.

Khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5 ảnh 2Thực khách thưởng thức món ngon, đặc sản Nhật Bản. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

Trân trọng đón nhận tình cảm của lãnh đạo và người dân Nhật Bản dành cho đất nước, con người Việt Nam, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định Nhật Bản luôn là đối tác hàng đầu của thành phố trong việc hợp tác, kết nối giao thương, văn hóa, xã hội. Qua các lần tổ chức, Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Ông Nguyễn Thành Phong tin tưởng sự kết nối giao lưu văn hóa sẽ là chìa khóa để đưa hai quốc gia Việt Nam-Nhật Bản cùng nhau phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực.

Dự kiến, Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5 thu hút khoảng 300.000 lượt khách đến giao lưu, tham quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.