Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần 31

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 với chủ đề "Một ngày mới của những người làm truyền hình," đã khai mạc tối 18/12 tại Đà Nẵng.
Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 với chủ đề "Một ngày mới củanhững người làm truyền hình," ngày hội lớn nhất trong năm của ngànhtruyền hình Việt Nam đã khai mạc tối 18/12 tại Nhà hát Trưng Vương thànhphố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tham gia buổi lễ khai mạcvà phát biểu chúc mừng những người làm truyền hình cả nước.

Thamdự Liên hoan có gần 700 tác phẩm của gần 100 đơn vị dự thi, trong đó có12 đơn vị tư nhân lần đầu tiên tham gia Liên hoan với tư cách đơn vị độclập.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhânđánh giá cao những thành tựu mà ngành truyền hình Việt Nam đã đạt được thờigian qua.

Phó Thủ tướng nêu rõ trong công cuộc phát triển kinh tế nướcnhà theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập khu vực và quốc tế ngàycàng sâu rộng, vai trò của báo chí nói chung và ngành truyền hình nóiriêng mang một ý nghĩa quan trọng. Truyền hình Việt Nam đã và đang pháttriển nhưng cần phải nỗ lực hơn nữa để sự phát triển ấy vừa mạnh mẽ vừabền vững, đúng định hướng và phát huy hiệu quả thông tin ở mức cao nhất.

Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị làm truyền hình trên cả nước phải nhậnthức sâu sắc vai trò của mình, không ngừng nâng cao chất lượng nộidung, đổi mới công nghệ kỹ thuật truyền hình, tăng cường mở rộng, hợptác quốc tế, sử dụng làn sóng truyền hình, bảo vệ và giữ gìn bản sắc vănhóa dân tộc Việt Nam, đồng thời chủ động tham gia đấu tranh, chống lạicác luận điệu sai trái, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hòa bình của cácthế lực thù địch...

Ý tưởng xuyên suốt của lễ khai mạc là “một ngàymới của những người làm truyền hình” với những cảm xúc vui tươi, hứngkhởi, nhưng cũng không thiếu những thách thức mới. Khi khán giả trênkhắp cả nước từ thành phố, đến các vùng nông thôn, vùng biển, vùng núicao chọn cách bắt đầu một ngày mới bằng những chương trình truyền hìnhđầy ắp thông tin, cũng là lúc những người làm truyền hình từ phóng viên,biên tập viên, kỹ thuật viên đã bắt đầu một guồng quay công việc mớitrong trường quay, cũng như trên mọi nẻo đường đất nước. Với cách tiếpcận ấy, phóng sự mở đầu lễ khai mạc mang chủ đề “một ngày mới bắt đầu”được thực hiện công phu, giàu cảm xúc và ý tưởng.

So với kỳ liênhoan lần thứ 30 năm 2010, liên hoan năm nay có điểm mới đáng chú ý là sựthay đổi về mặt thể loại. Chương trình sân khấu và chương trình quảngbá không đưa vào nội dung liên hoan lần này, phim tài liệu và phóng sựdài thay vì đứng riêng thể loại, năm nay được gom chung vào một thể loạiPhim tài liệu-phóng sự.

Đáng chú ý hơn cả trong sự thay đổi này chínhlà sự trở lại của thể loại giao lưu-đối thoại-tọa đàm vốn quen thuộctrong nhiều Liên hoan trước nhưng không góp mặt trong những kỳ liênhoan gần đây.

Như vậy, Liên hoan năm nay chỉ còn 8 thể loại: Chươngtrình dành cho thiếu nhi, phim tài liệu và phóng sự, phóng sự ngắn, cácchương trình chuyên đề và khoa giáo, giao lưu-đối thoại-tọa đàm,chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, các chương trình canhạc và phim truyện truyền hình.

Một điểm mới đáng chú ý tại liênhoan năm nay là mở rộng đối tượng dự thi. Nếu như ở kỳ liên hoan trước,các đơn vị ngoài khu vực nhà nước có sản xuất các chương trình truyềnhình được tham dự liên hoan, nhưng phải đăng ký theo đài truyền hình,đài phát thanh truyền hình phát sóng, thì năm nay các đơn vị này có thểtham gia liên hoan như các đơn vị độc lập, miễn là có giấy xác nhậnchương trình phát sóng kèm theo.

Nằm trong khuôn khổ liên hoan, sẽdiễn ra 3 cuộc hội thảo trao đổi nghiệp vụ với các chủ đề: Đánh giá vàquản lý chất lượng chương trình truyền hình; Định hướng phát triển kỹthuật ngành; Phối hợp sản xuất trang địa phương và hợp tác trao đổichương trình giữa VTV và các đài. Đặc biệt, một diễn đàn về tuyên truyềnbảo vệ và phát huy di sản văn hóa cũng sẽ được tổ chức tại Hội An. Bêncạnh đó là Triển lãm kỹ thuật truyền hình và triển lãm ảnh về hoạt độngcủa ngành truyền hình cả nước.

Phần lớn các hoạt động của Liênhoan như chấm thi, triển lãm, hội thảo đều diễn ra tại Cung Thể thaoTiên Sơn thành phố Đà Nẵng. Công tác chấm thi các tác phẩm tham dự cũngđã được chính thức khởi động từ ngày 16/12 (trừ thể loại phim truyệntruyền hình được tổ chức chấm sớm từ trước).

Hàng ngày, tại khu vực diễnra Liên hoan, Ban tổ chức dành riêng một khu vực để khán giả có thểtheo dõi các tác phẩm dự thi được Ban giám khảo đánh giá cao sau mỗingày chấm. Sau 35 năm thành lập và tham dự liên hoan nhiều kỳ, đây làlần đầu tiên VTV Đà Nẵng đăng cai tổ chức.

Liên hoan kết thúc vào ngày 21/12./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.