Khai mạc triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm ảnh diễn ra tại 5 địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Cung Văn hóa lao động, Nhà Văn hóa thanh niên, tuyến đường Đồng Khởi và khu vực Công viên Chi Lăng.
Khai mạc triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), ngày 15/8, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm ảnh "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh."

Triển lãm diễn ra cùng lúc tại 5 địa điểm (gồm Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Cung Văn hóa lao động, Nhà Văn hóa thanh niên, tuyến đường Đồng Khởi và khu vực Công viên Chi Lăng) có chủ đề xuyên suốt, thể hiện nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nêu cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm còn giới thiệu những hình ảnh về cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút tích bản Di chúc của Bác Hồ và phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Việt Nam với đỉnh cao là cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

[Khai mạc triển lãm 'Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường']

Triển lãm ảnh cũng khái quát cuộc đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; về hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vượt khó, phấn đấu xây dựng đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực góp phần làm nên diện mạo mới của Thành phố mang tên Bác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Người với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng.

Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã và đang phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới, xây dựng thành phố trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh.

Nhìn những hình ảnh về Bác, bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều người đã xúc động trước tấm lòng và sự hy sinh cao cả của Bác Hồ. Người đã dành trọn cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thiếu tá Lê Kim Kháng, cựu chiến binh phường Bến Thành, quận 1 khẳng định Người sẽ mãi là niềm tin, Di chúc của Người là bài học lớn cho Đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phát triển và hội nhập quốc tế. Thế hệ trẻ hôm nay cần phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu rèn đức, luyện tài để phục vụ nhân dân, dây dựng đất nước, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tươi đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo Ban tổ chức, dọc tuyến đường Đồng Khởi và Cung Văn hóa lao động thành phố, triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh về phong trào đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động an sinh xã hội với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo đời sống nhân dân theo Di chúc của Bác Hồ kính yêu."

Tại Nhà Văn hóa thanh niên, khu vực Công viên Chi Lăng, triển lãm giới thiệu các phong trào xung kích của tuổi trẻ thành phố qua việc thực hiện các công trình, phần việc trên khắp mọi miền đất nước; các hoạt động hè, chiến dịch tình nguyện đầy ý nghĩa, thiết thực với chủ đề "Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc của Bác."

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.