Khai mạc triển lãm ảnh 60 năm quan hệ đoàn kết Việt Nam-Cuba

Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh đại diện cho 60 năm hai nước đã vượt qua nhiều hoàn cảnh gian khó và phát triển không ngừng quan hệ hữu nghị.
Khai mạc triển lãm ảnh 60 năm quan hệ đoàn kết Việt Nam-Cuba ảnh 1Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN)

Triển lãm ảnh mang tên “Cuba-Việt Nam: 60 năm đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau” đã khai mạc ngày 2/12 tại Thư viện quốc gia José Martí ở thủ đô La Habana (Cuba).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Văn hóa Cuba Fernando León Jacomino đã điểm lại những mốc lịch sử mang tính biểu tượng trong quan hệ hai nước, như chuyến thăm của Lãnh tụ cách mạng lịch sử Cuba Fidel Castro tới Việt Nam vào tháng 9/1973. Khi đó ông là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm một khu vực mới giải phóng tại Quảng Trị bất chấp hiểm nguy. Chuyến thăm cũng là biểu tượng của sợi dây tình cảm đặc biệt nối liền hai dân tộc cách xa nhau nửa vòng Trái Đất.

[Việt Nam-Cuba: Mối quan hệ bền chặt qua 60 năm lịch sử]

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Cuba, ông Lê Thanh Tùng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện văn hóa này tại không gian mang tên José Martí - Anh hùng dân tộc Cuba, nhà tư tưởng giải phóng lỗi lạc của Mỹ Latinh và là người đặt viên gạch đầu tiên cho sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau sâu sắc giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.

Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh, chủ yếu do Thông tấn xã Việt Nam và hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba cung cấp, đại diện cho 60 năm hai nước đã vượt qua nhiều hoàn cảnh gian khó và phát triển không ngừng quan hệ hữu nghị.

Khai mạc triển lãm ảnh 60 năm quan hệ đoàn kết Việt Nam-Cuba ảnh 2Khách mời xem ảnh tại triển lãm sau lễ khai mạc. (Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN)

Tới dự buổi lễ có đại diện của các cơ quan, bộ ngành của Đảng, Chính phủ và Quốc hội Cuba, các tổ chức quần chúng, chính trị-xã hội và văn hóa của nước bạn, cùng các nhà hoạt động ủng hộ Việt Nam. Dự kiến triển lãm sẽ kéo dài tới ngày 9/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.