Khai mạc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh "Chào xuân"

Ngày 26/2, triển lãm mỹ thuật “Chào xuân” của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu đến công chúng 60 tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh.
Khai mạc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh "Chào xuân" ảnh 1(Nguồn: tuyengiao.vn)
Ngày 26/2, triển lãm mỹ thuật “Chào xuân” của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu đến công chúng 60 tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh của các tác giả là cán bộ, công chức, viên chức của Cục.
Đây là hoạt động thường niên của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm mỗi dịp đầu xuân năm mới.
Năm nay là năm thứ 6 liên tiếp, triển lãm "Chào xuân" được tổ chức, giới thiệu những tác phẩm mới nhất của cán bộ làm công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh.
Triển lãm là hoạt động tiết thực, một nét đẹp văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của cán bộ Cục Mỹ thuật; để làm tốt công tác quản lý nhà nước ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, họ vẫn thường xuyên sáng tác, hòa mình vào đời sống nghệ thuật để hiểu hơn những vấn đề nghề nghiệp đang đặt ra.
Về mỹ thuật, tại triển lãm, ngoài các tác giả có thâm niên công tác, sáng tác, tên tuổi đã được giới mỹ thuật cả nước quen biết như các họa sỹ Vi Kiến Thành, Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Cao Tuấn còn có sự góp mặt của các họa sỹ trẻ đầy nhiệt huyết như Ngô Quang Dương, Hoàng Minh Đức, Bùi Đình Hải, Trần Kim Thoa, Nguyễn Phú Quý.
Về nhiếp ảnh có sự tham dự của các tác giả Chu Thu Hảo, Tạ Vũ Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Tuyền, Trần Hạnh Chi, Phùng Quang Luyến...
Bằng tình cảm và những rung động nghệ thuật, nhiều tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các công chức - nghệ sỹ được sáng tác trong năm; có những bức tranh được sáng tác ngay trước thềm xuân.
Cũng có những tác phẩm, tác giả phải vượt qua nhiều quãng đường xa xôi, vượt sóng biển dài ngày đến với quần đảo Trường Sa… Các tác giả đã gửi gắm nhiều cảm xúc, thẩm mỹ, tình cảm với cuộc sống, thiên nhiên, con người vào mỗi tác phẩm…
Triển lãm "Chào xuân" sẽ diễn ra tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài - Hà Nội đến hết ngày 5/3./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.