Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng
Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và quyết định nhiều vấn đề, trong đó có phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Sáng 11/5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc.
Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Số lượng, việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ hội nghị diễn ra trong thời điểm cả nước đang kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đã và đang làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần khơi dậy trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hơn ai hết, mỗi Ủy viên Trung ương cần phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, vẻ vang của Đảng và dân tộc, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được giao; đề nghị các Ủy viên Trung ương phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng vào các nội dung đã được thông qua, bảo đảm cho thành công của hội nghị.
TTXVN tiếp tục cập nhật nội dung hội nghị./.
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Toàn cảnh khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị nhân sự.
Trung tá Nguyễn Văn Niêm, ở Hà Nội, cho rằng để làm tốt công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, cần bắt đầu từ cấp xã, phường, thị trấn cho tới Trung ương, "không được coi nhẹ cấp chi bộ."
Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị đề cao trách nhiệm chính trị, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các đề án của Trung ương.
Vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên nơi làm việc, nhân dân nơi cư trú, các tổ chức chính trị-xã hội cần được phát huy hơn nữa trong quá trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ.
Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp các cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên nắm rõ, hiểu sâu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sáng 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí với tỷ lệ tán thành cao.
Sáng 10/12/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân thiệt hại do thiên tai.
Sáng 10/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.
Tuyển tập gồm các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 50 năm hoạt động cách mạng của Người, phản ánh quá trình học hỏi, đấu tranh và phát triển tư tưởng về độc lập dân tộc...
Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho rằng Việt Nam-Paraguay cần phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu khẳng định Nga luôn mong muốn phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã có nền tảng, tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới.
Việt Nam-Campuchia nhất trí tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi thương mại biên giới, phối hợp quản lý biên giới, thúc đẩy hợp tác giáo dục, du lịch, môi trường, văn hóa, khoa học, kỹ thuật.
Tối 9/12, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba.
Trong năm 2025, nhiều hoạt động của lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN đã được tổ chức thành công, thể hiện cam kết chính trị cao nhất của Việt Nam đối với hợp tác ASEAN.
Thứ Ba, ngày 09/12/2025, ngày làm việc thứ 38, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Khẳng định Nga coi Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Hội đồng An ninh Nga và các cơ quan chức năng của Việt Nam.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời bà Đại sứ, Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Tây Ban Nha tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tới đây.
Hai ủy ban Hòa bình Việt Nam và Lào thống nhất tăng cường hợp tác, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và giáo dục truyền thống, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Thủ tướng nhấn mạnh phải có “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt"; thực hiện mục tiêu kép, vừa chấm dứt tình trạng vi phạm khai thác IUU vừa cơ cấu lại, phát triển ngành thủy sản bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các Tiểu ban tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mọi nội dung công việc đúng tiến độ, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.
Theo Đại tướng Sao Sokha, trong quá trình xây dựng quân đội để bảo vệ độc lập của mỗi quốc gia, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã có đóng góp to lớn, thiết thực giúp đỡ Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Chiều 9/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Đối với các nữ đại biểu kết thúc nhiệm kỳ khóa XV, chuyển công tác sang môi trường khác, Chủ tịch Quốc hội mong muốn dù ở bất cứ cương vị nào, các nữ đại biểu tiếp tục đóng góp cho Quốc hội.
Buổi sinh hoạt chuyên đề tái hiện tầm vóc vĩ đại và khẳng định những giá trị của Chủ tịch Kaysone Phomvihane để lại tiếp tục giữ vai trò định hướng cho quan hệ Việt-Lào trong giai đoạn mới.
Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI, số lượng đại biểu đang cư trú và làm việc tại tỉnh Lào Cai, tỉnh được bầu 6 đại biểu.
Ủng hộ sửa đổi luật, song đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) nhận định nhiều vướng mắc hiện nay không xuất phát từ quy định của Luật mà chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện.
Bộ Nội vụ Việt Nam và bang Thuringia của Đức thống nhất mở rộng chương trình đưa lao động Việt Nam sang học nghề, làm việc trong các lĩnh vực điều dưỡng, nông nghiệp và kỹ thuật.